Chi cục trưởng cùng thuộc cấp lập chứng từ khống rút tiền Nhà nước
Kết luận ghi rõ ông Lê Huy Toàn, Chi cục trưởng Chi cục QLCLNL&TS cùng một số cán bộ thuộc cấp đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ khống để thanh toán ngân sách số tiền gần 400 triệu đồng của Nhà nước.
Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận số 07/KL-TTr ngày 18/4/2018 về những sai phạm tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Gia Lai (Chi cục QLCLNL&TS) thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Kết luận ghi rõ ông Lê Huy Toàn, Chi cục trưởng Chi cục QLCLNL&TS cùng một số cán bộ thuộc cấp đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ khống để thanh toán ngân sách số tiền gần 400 triệu đồng của Nhà nước.
Theo kết luận Thanh tra tỉnh Gia Lai, ông Lê Huy Toàn làm chủ tài khoản và bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, kế toán chi cục, bà Phạm Thị Thắm, Phó phòng chế biến thương mại, bà Vũ Thị Luyến, chuyên viên chi cục, ông Phạm Ngọc Tiến, chuyên viên chi cục đã có hành vi vi phạm luật pháp về quản lý tài chính ngân sách với số tiền gần 432 triệu đồng.
Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện từ năm 2013 - 2017, Chi cục QLCL NLS&TS đã sai phạm về quản lý tài sản cố định theo hướng dẫn tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn của tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước.
Các cá nhân trên đã hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ để rút hơn 393 triệu đồng từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, đáng chú ý là việc hợp thức hóa 43 hợp đồng thuê xe với Hợp tác xã vận tải và dịch vụ Pleiku để thanh toán số tiền hơn 346 triệu đồng.
Trong kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, năm 2016, ông Phạm Ngọc Tiến, chuyên viên chi cục, khi xây dựng mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap, đã phát cho 7 hộ dân tại xã An Phú (thành phố Pleiku) 135 gam hạt giống cà chua, có giá trị hơn 4 triệu đồng. Nhưng khi lập hồ sơ quyết toán, số tiền này bị đôn lên gần 26 triệu đồng, chênh lệch hơn 21 triệu đồng để ông Tiến chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.
Cùng với việc hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ, năm 2017, Chi cục QLCL NLS&TS dùng hơn 23 triệu đồng từ nguồn kinh phí được cấp cho công tác xử phạt vi phạm hành chính để dùng cho việc mua sắm trang phục cho công chức. Ngoài ra, chi cục cũng không nộp ngân sách Nhà nước hơn 15 triệu đồng, tiền thu lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.
Sau khi phát hiện sự việc, Thanh tra tỉnh đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc đến bạn đọc./.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Liên quan đến thực trạng hàng trăm tấn cá nuôi lồng ở Hải Dương bị chết hàng loạt, ngày 9/4, Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) ban hành Văn bản số 621/TS-NTTS gửi Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa nước ngọt về việc tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa nước ngọt.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.