Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019 | 12:50

Chính quyền nói gì việc Nhật Hạ vừa làm vừa xin cấp phép xây dựng?

PV liên hệ với 5 người là lãnh đạo các cấp của TP. Hải Phòng về giấy phép xây dựng khách sạn 5 sao Pullman do Công ty TNHH Nhật Hạ làm chủ đầu tư, cả 5 đều bốc máy, nhưng vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng.

Như đã đưa tin, Dự án Khách sạn 5 sao Pullman (số 12 Trần Phú, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Trường THPT Trần Phú cũ) do Công ty TNHH Nhật Hạ làm chủ đầu tư. Đến nay, sau gần 10 tháng khởi công, thi công phần móng, tầng hầm..., công ty này đang có văn bản gửi UBND TP. Hải Phòng xin cấp giấy phép xây dựng.

Dự án Khách sạn 5 sao Pullman do Công ty TNHH Nhật Hạ làm chủ đầu tư
Dự án Khách sạn 5 sao Pullman do Công ty TNHH Nhật Hạ làm chủ đầu tư.

Để làm rõ vấn đề Công ty TNHH Nhật Hạ có giấy phép xây dựng khách sạn 5 sao Pullman hay chưa?, PV Báo Kinh tế nông thôn đã thông tin, phản ánh tới ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng. Ông Thành sau khi nghe PV thông tin, đặt câu hỏi, đã trả lời: “Về vấn đề này, em gọi Chủ tịch, anh đang họp”.

PV liên lạc với ông Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBND TP. Hải Phòng, ông Pha cáo đang bận họp rồi cúp máy.

Bên trong công trường dự án
Bên trong công trường dự án.

PV tiếp tục liên lạc với ông Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền. Ông Sơn trả lời: “Giấy phép xây dựng thì em phải hỏi Sở Xây dựng, bên anh đâu có được cấp phép công trình ấy đâu em. Bởi vì đây là công trình cao mấy chục tầng nên quận không có thẩm quyền. Vấn đề này em phải liên lạc với Sở Xây dựng”.

Sau đó, PV đã liên lạc với ông Phùng Văn Thanh, Giám Đốc Sở Xây dựng TP. Hải Phòng. Ông Thanh cho biết: “Việc này bên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư,Thương mại, Du lịch phụ trách em ạ. Bên Trung tâm Xúc tiến làm đúng theo chức năng, nhiệm vụ thành phố giao”.

PV liên lạc với ông Lê Trí Vũ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hải Phòng. Ông Vũ từ chối trả lời qua điện thoại và hẹn PV đặt lịch làm việc tại Trung tâm, sau đó Trung tâm sẽ có nhiệm vụ chuyển giao cho Phó giám đốc Sở Xây dựng phụ trách giải quyết.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục chuyển tải thông tin sự việc tới bạn đọc.

 

 

Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
Top