Lửa kèm khói bao trùm chợ đầu mối TP. Thanh Hóa đêm 19/1. Hàng chục tiểu thương nháo nhào di chuyển hàng hóa.
Nguyên nhân xảy ra cháy là do chập điện.
Hơn 22h30 ngày 19/1, lửa phát ra tại ki-ốt hàng hải sản khô trong khu vực trung tâm buôn bán ở chợ đầu mối (TP. Thanh Hóa). Chỉ ít phút, ngọn lửa lan nhanh kèm khói bao trùm khu vực.
Khu vực xảy ra cháy là nơi tập trung nhiều ki-ốt hàng hóa, thực phẩm dễ bén lửa như hải sản khô, bánh kẹo, hàng mã... Ban đêm, nơi đây khóa cửa, không giao thương.
Phát hiện cháy, bảo vệ khu chợ và nhiều người dân đã đập cửa và chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành. Hay tin, nhiều tiểu thương gian hàng khác hoảng loạn chạy đến.
Họ nháo nhào huy động mọi người cùng phá cửa ki-ốt, chuyển hàng hóa ra ngoài, tránh cháy lan.
Cảnh sát huy động 4 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng hơn 30 phút sau ngọn lửa được khống chế song, hỏa hoạn đã thiêu rụi 2 ki-ốt và gây một phần thiệt hại cho một cửa hàng bán thuốc tây.
Chợ đầu mối Đông Hương nằm trên phường Đông Hương và một phần phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa. Đây là chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích lên tới 16.000 m2, có trên 700 điểm kinh doanh cố định và 500 điểm kinh doanh không cố định.
Chợ được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 70 tỷ đồng, đạt tiêu chí chợ loại I.
Thiếu tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cánh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Khoảng 11h, đơn vị nhận được tin báo cháy và đến 11h20’, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn kể cả tàn cháy, đến 1h sáng thì xong. Do gần cơ quan anh em đến nhanh nên việc xử lý kịp thời, hàng mã, hàng chợ toàn hàng dễ cháy, nhất là dịp tết này”.
Vụ cháy đã thiêu rụi 6 ki-ốt và gây thiệt hại cho một số cửa hàng khác. Về nguyên nhân vụ cháy, qua nắm bắt tình hình ban đầu có thể do chập điện. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ./.
Cháy quán ăn trên đường Nguyễn Văn Huyên
vào khảng 8h20ngày 18/1 tại số nhà 12 Nguyễn Văn Huyên (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đám cháy lớn tạo ra cột khói đen mù trời cao hàng chục mét, thu hút nhiều sự quan tâm của người đi đường.
Đặc biệt sau một khoảng thời gian, đám cháy bắt đầu lan sang quán Cafe số 14 Nguyễn Văn Huyên ở bên cạnh.
Theo bạn Sâm, sinh viên trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh, ở gần nơi xảy ra sự việc cho biết: "Đám cháy xảy ra cũng được một lúc rồi, không có hiện tượng gì trước khi đám cháy xảy ra cả. Quán này là quán lẩu ếch, bình thường cũng khá là đông khách".
Sau khi người dân thông báo, các chiến sĩ công an cùng với lực lượng PCCC đã đến hiện trường. Ba xe cứu hỏa được được điều động đến hiện trường. Vào khảng 9h45 đám cháy được khống chế và dập tắt.
Một đại diện Công an quận Cầu Giấy cho biết: "Đám cháy xảy ra lúc 8h20 phút, nhận được thông báo chúng tôi đến đây ngay lập tức. Tuy nhiên, hiện tại nguyên nhân vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ".
Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, đám cháy tạo ra cột khói cao hàng chục mét, bàn ghế cháy đen, mùi khét bốc ra khá khó chịu. Quán lẩu và quán cafe bên cạnh gần cháy không còn gì. Nhiều mảnh vỡ kính vương vãi khắp nơi, các bình gas được đưa ra bên ngoài hiện trường đắp chăn lạnh làm nguội không gây cháy nổ.
Hà Nội: Điều tra làm rõ vụ cháy lớn tại cơ sở sản xuất bánh kẹo ở La Phù
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 12 giờ đêm 18/1 tại điểm công nghiệp La Phù (thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội).
Người dân khu vực cho biết, cùng thời gian trên, lửa khói bốc ra từ tầng 3 của nhà xưởng sản xuất bánh kẹo Hoàng Gia Hà Trung. Ngay sau đó, lửa bốc lên cháy dữ dội. Bên trong các tầng nơi xảy ra cháy chứa các loại hộp giấy đóng gói bánh kẹo nên dễ cháy và lan nhanh. Người dân đã báo cho Cảnh sát PCCC và chính quyền sở tại.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.