Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 29 tháng 4 năm 2018 | 15:58

Choáng ngợp sân khấu hoành tráng đêm Carnaval Hạ Long 2018

Vào thời khắc những chùm pháo hoa rực rỡ vỡ òa trên nền trời đêm, cũng là lúc anh chàng DJ điển trai bắt đầu khuấy động sân khấu bằng những thanh âm cuồng nhiệt, cuốn tất cả khán giả vào vũ điệu carnaval sôi động.

image001.jpg

 

Đêm hội carnaval mở màn cho “Năm du lịch Quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh” như nối dài vô tận. Và người dân Hạ Long có một “đêm trắng” ngay khi bắt đầu mùa du lịch hè…

… Cuồng nhiệt và thăng hoa, đêm Carnaval Hạ Long 2018  tại Quảng trường biển hiện đại nhất Việt Nam vừa khánh thành -Sun Carnival Plaza, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, đã  “chiêu đãi” người dân và quan khách một đại tiệc âm thanh - ánh sáng theo cách không thể hoàn hảo hơn. 

 

image003.jpg

 

Trên đại cảnh sân khấu mô phỏng biểu tượng Vịnh Hạ Long với những hòn đảo nhấp nhô, nơi từng cặp rồng - phượng quấn quýt, hiệu ứng công nghệ video 3D mapping khiến không gian như mở ra vô tận, đưa khán giả trải nghiệm hành trình du lịch Việt từ Bắc chí Nam.

Dệt nên hành trình ấy là những màn biểu diễn nghệ thuật đặc trưng cho các vùng miền, được các nghệ sĩ tài danh và dàn diễn viên hùng hậu biến hóa liên tục, khiến người xem vừa đã tai vừa no mắt.

 

image005.jpg

 

Nhún nhảy theo điệu nhạc, chị Bích Hợp (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) phấn khích: “Chưa bao giờ lễ hội carnaval của chúng tôi lại xuất hiện nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vậy, từ ca sỹ Mỹ Linh, Tùng Dương, NSND Quang Thọ, Anh Khoa, Ngọc Anh cho đến Văn Mai Hương. Quá đã”.

 

image007.jpg

 

Âm nhạc dân tộc được tôn vinh, thăng hoa trong sự cổ vũ nồng nhiệt của những khán giả trẻ. Là bởi những tiết mục chầu văn khi mix cùng nhạc điện tử và thêm “bệ phóng” công nghệ ánh sáng hiện đại, khiến giọng hát ngọt ngào của ca nương Kiều Anh và Thu Huyền dễ dàng chinh phục hàng ngàn khán giả. Tiếng mõ chùa, những màn đấu võ truyền thống trong các màn trình diễn khác…không hề “vênh” với sân khấu hiện đại mà nhuần nhị, tinh tế và “ngọt” như thể carnaval này được thiết kế để kể riêng những câu chuyện truyền thuyết – tâm linh về con Lạc cháu Hồng cho người trẻ nghe và ngấm.

 

image009.jpg

 

Mới lạ và sôi động hơn cả là màn trình diễn của dàn nghệ sĩ, người mẫu và vũ công quốc tế, đặc biệt là những vũ điệu samba, vũ điệu Mỹ La tinh nóng bỏng, gợi cảm do đoàn nghệ sĩ Brazil và Cu Ba thể hiện. Lắc lư, nhún nhảy theo những vũ điệu quyến rũ đang đốt cháy sân khấu, khán giả đồng loạt đưa máy ảnh lên chớp lia lịa để lưu lấy những khoảnh khắc đậm chất carnaval này.

 

image011.jpg

 

Những chàng trai, cô gái trẻ trung căng tràn sức sống đến từ Nga cũng góp mặt bằng điệu dân vũ rộn ràng, đưa không gian carnaval trở thành sân chơi quốc tế.

Càng về khuya, sân khấu carnaval dường như đã không còn khoảng cách, khi các đoàn diễu hành 12 xe hoa tiến vào quảng trường, các nghệ sĩ tiến về phía khán giả.

 

image013.jpg

 

 Những cái bắt tay thân thiện, những nụ cười mến khách…sân khấu đêm diễn đã “mở” đúng nghĩa để khán giả trở thành một phần của lễ hội, đúng như ý tưởng mà đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã chia sẻ.

 

image015.jpg

 

… Quảng trường carnaval có một đêm không ngủ, khi những màn pháo hoa xòe nở lung linh trên bầu trời sau màn trình diễn nghệ thuật. Và đặc biệt là khi du khách, người dân hòa cùng nhau không khoảng cách ngay tại quảng trường, trong những vũ điệu cuồng nhiệt được dẫn dắt bởi nhóm DJ trẻ tuổi.  “Hệt như lễ hội carnaval ở Rio De Janeiro – Brazil mà tôi đã nhiều lần tham dự. Các bạn trẻ ào đến nắm lấy tay tôi xoay vòng và chúng tôi lao đi cùng nhau. Tôi không hề hối tiếc vì đã chọn Hạ Long cho chuyến khám phá Việt Nam cùng bạn trai”, chị Kamela đến từ Áo hào hứng.

 

image017.jpg

 

… Và hội hè mới chỉ bắt đầu ở thành phố biển, bởi đây mới chỉ là chương trình dạo đầu của Năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long- Quảng Ninh.

Chương trình được chỉ đạo bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh, thực hiện bởi Tập đoàn Sun Group. Tác giả kịch bản – Tổng đạo diễn: Phạm Hoàng Nam. Giám đốc âm nhạc: nhạc sỹ Huy Tuấn.

 

 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top