Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2018 | 18:7

Chủ doanh nghiệp chây ì, nhiều nhà gia công có nguy cơ mất tiền tỷ !?

Nhiều nhà gia công các đơn hàng của Công ty TNHH C&J ACCESSORIES VINA (Hà Nội) chưa được thanh toán hơn 1,5 tỷ đồng và có nguy cơ bị mất vì ông chủ doanh nghiệp này “đã bỏ của chạy lấy người”.

hn1.jpg 

Một số nhà gia công mòn mỏi đợi thanh toán tại Công ty TNHH C&J ACCESSORIES VIN 

Trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan báo chí và UBND thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, các nhà gia công ở Hà Nam trình bày: 

Từ tháng 7 năm 2017 đến hết tháng 1 năm 2018, chúng tôi có nhận hàng gia công cho Công ty TNHH C&J ACCESSORIES VINA. Nhưng cho đến nay công ty mới trả cho chúng tôi 1 tháng tiền gia công (tháng 12 năm 2017), những tháng còn lại, công ty hứa trả vào ngày 05/02/2018 và những tháng kế tiếp. Đúng hẹn, những nhà gia công chúng tôi đến công ty nhưng công ty lại hẹn đến 09/2/2018 và đúng ngày này chúng tôi lại được công ty hẹn vào tháng 3. 

Theo chúng tôi được biết, công ty này cố tình chây ỳ không trả tiền gia công và đang có ý định làm thủ tục giải thể. Khi nhận hàng của công ty về gia công, chúng tôi đã phải thuê nhiều người cùng làm, nay Tết đến xuân về, chúng tôi không có tiền trả công cho những người lao động để lấy tiền tiêu Tết. Hơn nữa, trước đó chúng tôi đã phải vay tiền ngân hàng để đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc gia công, nay ngân hàng đòi nợ mà chúng tôi không có tiền để trả.  

Trao đổi với phóng viên, chị  Trần Thị Lan Anh, nhà gia công ở tổ 3, phố Nguyễn Hữu Tiến, TT Đồng Văn (Duy Tiên - Hà Nam), anh Vũ Văn Dũng, nhà gia công ở xã Hoàng Đông( Duy Tiên)..., cho biết, vì điều kiện gia đình khó khăn, ruộng đất ít, chúng tôi nhận các đơn hàng của Công ty TNHH C&J ACCESSORIES VINA về gia công kiếm thêm thu nhập. Nhưng sau mấy tháng làm gia công, công ty chỉ mới trả cho một tháng, các tháng còn lại công ty hứa sẽ trả dần, đến kỳ hẹn chúng tôi lên họ lại nói để vài ngày sau, vài ngày sau chúng tôi lên họ lại hứa tháng sau. 

"Nghe đâu công ty đang làm thủ tục giải thể, hiện nay lãnh đạo không có mặt tại công ty, một số nhà gia công đã đến lấy tài sản của công ty để bù vào những gì đã mất", chị Lan Anh cho biết thêm. 

Còn anh Dũng thì cho rằng, tài sản của công ty này chẳng có gì ngoài mấy bộ bàn ghế và trang thiết bị cũ, có lấy về cũng chẳng được mấy tiền,… Giờ chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng vào cuộc buộc công ty phải trả tiền cho chúng tôi. Mỗi nhà gia công, nhà ít thì vài chục triệu đồng, nhà nhiều thì vài trăm triệu đồng. Tết này chúng tôi không biết trông vào đâu, còn phải trả tiền công cho những người làm nữa chứ.

Cũng trong tình trạng lo lắng, chị Trần Thị Hương, nhà gia công ở xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, phân trần: Tôi nhận gia công của Công ty TNHH C&J ACCESSORIES VINA từ tháng 8 năm 2017. Hiện công ty còn nợ tôi gần 70 triệu đồng;  còn tính nợ tất cả các nhà gia công Hà Nam lên đến trên 1,5 tỷ đồng.  

hn2.jpg

Các nhà gia công trao đổi với phóng viên.  

Để có thêm thông tin chính thức, phóng viên đã tìm gặp lãnh đạo Công ty TNHH C&J ACCESSORIES VINA (Đ/c: Lễ Thượng, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội). Do không được vào công ty, qua trao đổi điện thoại, chị Hương, Trưởng phòng nhân sự công ty, xác nhận việc công ty nợ tiền gia công của các nhà gia công là có thật và cũng cho biết công ty đang thu xếp, trả vào thời gian nào thì chưa biết. 

Trong buổi làm việc với phóng viên, ông Lê Tiến Xuân, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Xuyên, cũng xác nhận việc Công ty TNHH C&J ACCESSORIES VINA nợ tiền của các nhà gia công là có thật. Công ty đã gửi báo cáo giải trình sự việc, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra làm rõ. 

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Chương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Phú Xuyên, cho biết, Công ty TNHH C&J ACCESSORIES VINA đóng trên diện tích đất của Công ty XNK Thăng Long. Hiện công ty này đang nợ thuế, đầu năm chúng tôi sẽ thành lập đoànđể thanh tra. Còn việc đóng thuế và hoàn thuế thì Công ty TNHH C&J ACCESSORIES VINA đăng ký thuế ở Cục Thuế thành phố Hà NowrT, chúng tôi không nắm rõ việc này. 

Đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, yêu cầu Công ty TNHH C&J ACCESSORIES VINA sớm thanh toán tiền cho các nhà gia công, khi mà Tết Mậu Tuất đã cận kề. 

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục tìm hiểu thông tin đến bạn đọc.

 

 

 

Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top