Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 2 năm 2019 | 21:25

Chủ tịch Quốc hội trồng cây lưu niệm tại KDT Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 13/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, thả cá và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

ctqh.jpg
Chủ tịch Quốc hội trồng cây lưu niệm tại khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

 

Tại Di tích Nhà 67 trong Khu Di tích - nơi Bác Hồ đã sống những ngày cuối cùng của cuộc đời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội... đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67. Ảnh: TTXVN

 

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người dân Việt Nam luôn nhớ đến lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". 60 năm qua, trồng cây đầu Xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, được các thế hệ kế thừa, phát huy và trở thành việc làm thiết thực. Sau lễ dâng hương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Khu Di tích.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, nhân viên thuộc khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ, chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Đánh giá cao nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên Khu Di tích trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy những di sản của Bác Hồ để lại và nêu bật tầm quan trọng của Khu Di tích, Chủ tịch Quốc hội mong các cán bộ, nhân viên nơi đây tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác của năm 2019./.

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top