Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 9 năm 2018 | 15:36

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Liên bang Nga và CH Cuba

Theo kế hoạch, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thăm và làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 19/9 đến ngày 25/9.

Thực hiện chương trình đối ngoại năm 2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu, sẽ có chuyến thăm hữu nghị Liên bang Nga và Cộng hòa Cuba từ ngày 19/9 đến ngày 01/10/2018.

Tham gia tháp tùng Chủ tịch Trần Thanh Mẫn có đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại - Kiều bào, Ban Công tác phía Nam, Tạp chí Mặt trận, MTTQ tỉnh Lào Cai và Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo kế hoạch, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thăm và làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 19/9 đến ngày 25/9.

Tại Liên bang Nga, đoàn có các hoạt động sau: Làm việc với ngài Vyacheslav Volodin - Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga (Quốc hội), gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ghennady Ziuganov; Đoàn sẽ có buổi hội đàm với lãnh đạo Phòng Xã hội Liên bang Nga, Mặt trận Nhân dân toàn Nga về những vấn đề hợp tác song phương; ký Bản ghi nhớ về Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phòng Xã hội Liên bang Nga, Mặt trận Nhân dân toàn Nga; tham dự Bàn tròn “Thực tiễn giám sát xã hội” do Mặt trận Nhân dân toàn Nga tổ chức; làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga I.V. Morgulov; làm việc với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Umakhanov; đoàn đi thăm cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg và một số hoạt động khác…

Sau khi rời Liên bang Nga, đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thăm và làm việc tại Cộng hòa Cuba từ ngày 25/9 đến ngày 29/9. Tại đây, đoàn sẽ đến chào lãnh đạo cấp cao Cộng hòa Cuba; dự Đại hội IX Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba. Đáng chú ý, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu tham luận tại Đại hội.

Bên cạnh đó, đoàn sẽ có các buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba; gặp gỡ Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba ở Khu dân cư; dự Lễ khen thưởng Nhà nước; và một số hoạt động khác.

Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Ngày 30/1/1950, Liên Xô là một trong những nước đầu tiên công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của nhân dân Liên Xô đã góp phần quan trọng giúp nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng với Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Trong công cuộc xây dựng lại đất nước sau chiến tranh, Việt Nam tiếp tục nhận được sự giúp đỡ to lớn và toàn diện của Liên Xô.

Quan hệ Việt - Nga ngày nay đã kế thừa quan hệ Việt - Xô. Năm 2001, Việt Nam và Liên bang Nga đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và đến năm 2012, nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng nhu cầu hợp tác song phương trong thời kỳ mới.

 


Cuba là nước đi đầu trong phong trào nhân dân tiến bộ trên thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh giành, bảo vệ độc lập, tự do và xây dựng đất nước của Việt Nam.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960, mối quan hệ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố và phát triển.

Trải qua 58 năm, mối quan hệ đoàn kết, anh em giữa Việt Nam - Cuba do hai nhà lãnh đạo Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng ngày càng được củng cố và phát triển, gắn bó khăng khít trên nhiều lĩnh vực.

 

Đỗ Văn Đông
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top