Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2017 | 11:11

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn

Sáng 27/10, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBDND tỉnh Nghệ An đã tiếp và làm việc với ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường (bên phải) tiếp Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn Nguyễn Anh Tuấn

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBDND tỉnh Nghệ An thông tin với đoàn công tác của Báo Kinh tế nông thôn do Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn một số kết quả, thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cảm ơn Báo Kinh tế nông thôn và các cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực hợp tác, đồng hành với tỉnh Nghệ An trong công tác thông tin tuyên truyền. Nhiều tin, bài của Báo Kinh tế nông  đã phản ánh chân thực, có định hướng về những kết quả phát triển của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Đường chụp ảnh cùng Đoàn công tác của Báo Kinh tế nông thôn.

Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An thời gian qua; chân thành cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ phóng viên văn phòng đại diện của báo tác nghiệp  ở Nghệ An. Đồng thời đề nghị, trong năm 2018 và các năm tiếp theo, hai bên cần tăng cường phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, nhất là về kết quả Nghị quyết số 26 -NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”, Chương trình xây dựng nông thôn mới...; phối hợp tổ chức Diễn đàn Phát triển kinh tế trang trại và nông nghiệp công nghệ cao ở miền Tây xứ Nghệ…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An hoan nghênh sáng kiến trên của Báo Kinh tế nông thôn và cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện.

P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top