Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2017 | 8:51

Chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Chè Shan tuyết Mộc Châu

Chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Chè Shan tuyết Mộc Châu sẽ là cơ hội để thương hiệu chè Mộc Châu bứt phá, vươn xa.

Diễn ra vào dịp cuối tuần, Hội Trà Mộc Châu năm 2017 với nhiều hoạt động phong phú trở thành điểm nhấn của du lịch Mộc Châu. Ngoài giới thiệu, quảng bá cây chè và sản phẩm trà, đây cũng là dịp để du khách mọi miền được biết nhiều hơn về miền đất và con người trên cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp này.

Hội Trà Mộc Châu năm nay có 32 gian hàng của 11 doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Sơn La và Lai Châu, Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái... Ngoài ra còn có các gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của Mộc Châu như sữa, mận…

chung nhan quyen su dung chi dan dia ly che shan tuyet moc chau hinh 1
Chè Shan tuyết Mộc Châu được trao Chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Lễ hội trà "Hương sắc thảo nguyên" nhằm giới thiệu, quảng bá cây chè và sản phẩm trà, tôn vinh những người làm chè, tạo cơ hội hợp tác phát triển giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, kinh doanh chè.

Theo đó, các doanh nghiệp đến với lễ hội này đã giới thiệu nhiều giống chè đặc sản, công nghệ chế biến chè và đặc biệt là các sản phẩm trà nổi tiếng của Việt Nam hiện đang được xuất khẩu vào các thị trường khó tính như Anh, Nhật Bản, Nga, Mỹ và khu vực Trung Đông.

Hội trà Mộc Châu năm 2017 sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh đối với cây chè và sản phẩm trà, từ đó, khẳng định thương hiệu chè Mộc Châu.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, Hội trà Mộc Châu năm 2017 nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của của người làm chè để tạo ra những sản phẩm chè an toàn, chất lượng và đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Hội trà Mộc Châu lần thứ 2  diễn ra với rất nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn như thi hái chè, thi “Tài năng người làm chè”, chương trình nghệ thuật “Hương sắc thảo nguyên”, tiếng hát người làm chè tôn vinh tài năng của người nông dân, công nhân trồng chè và không gian trình diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà phục vụ du khách...

Ngoài ra, còn có các hoạt động trải nghiệm hái chè và tìm hiểu các quy trình sản xuất chè sạch, thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm trà và trình diễn nghệ thuật pha trà, triển lãm ảnh “Sắc màu cao nguyên”, các gian hàng quảng bá, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông nghiệp đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc như: Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu và huyện Mộc Châu.

Chị Đỗ thị Toàn, ở Yên Bái đến tham quan Hội trà chia sẻ, được đến chứng kiến hội thi hái chè, được hít thở không khí trong lành của Mộc Châu, của những đồi chè bát ngát chúng mọi du khách đều cảm thấy thoải mái và thú vị.

Tại Hội trà năm nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La đã công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Chè Shan tuyết Mộc Châu cho đại diện các đơn vị gồm Công ty Vinatea Mộc Châu; Công ty Cổ phần Chè Cờ đỏ Mộc Châu và Công ty Cổ phần Chè Chiềng Ve. Đây sẽ là cơ hội để thương hiệu chè Mộc Châu bứt phá, vươn xa hơn nữa./. 
Theo Hồng Việt - Việt Anh/VOV
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top