Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018 | 17:29

Công bố nguyên nhân tử vong sau khi lấy dụng cụ chỉnh hình xương đùi

Bệnh nhân tử vong sau khi điều trị lấy dụng cụ chỉnh hình xương đùi bên trái ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi là do sốc phản vệ độ IV sau khi tiêm kháng sinh…

Chiều 18/10, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông Quảng Ngãi tổ chức họp báo đề cung cấp thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân Lê Chiến (68 tuổi), trú tại thôn Tân An, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi.
 
ông Phạm Ngọc Lân, Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi thông tin nguyên nhân tử vong cho báo chí.
ông Phạm Ngọc Lân, Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi thông tin nguyên nhân tử vong cho báo chí.

 

Tại buổi họp báo, ông Phạm Ngọc Lân, Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Chiến nhập viện lúc 15 giờ 15 phút ngày 8/10 Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – Bỏng (CTCH – Bỏng), BVĐK tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân Lê Chiến (68 tuổi), trú tại thôn Tân An, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, với chẩn đoán: gãy xương đùi trái có dụng cụ kết hợp xương (nẹp vít) đã cal xương.
 
Bệnh nhân có tiền sử gãy xương đùi trái đã được kết hợp xương cách đây 10 năm; không có tiền sử dị ứng với các loại thuốc đã dung trước đây.
 
Qua ghi nhận lúc này người bệnh tỉnh táo, da niêm hồng, sẹo mổ vùng đù trái liền tốt, người bệnh đi lại bình thường, teo cơ đùi trái, thể trạng tốt.
 
Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân đã được làm các xét nghiệm, hóa sinh, phân tích nước tiểu, chụp X quang, điện tim và được chẩn đoán: Dụng cụ chỉnh hình xương đùi trái, teo cơ đùi trái, bệnh lý tim mạch và phổi mạn tính.
 
Hội chẩn lên lịch mổ vào ngày 09/10, bệnh nhân Lê Chiến có chỉ định phẫu thuật tháo dụng cụ kết hợp xương đùi trái. Bệnh nhân được chuyển đến khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức và bắt đầu phẫu thuật vào lúc 7 giờ 30 phút. Đến 11 giờ 25 phút, cùng ngày phẫu thuật thuật kết thúc với đánh giá trong quá trình phẫu thuật không xảy ra sự cố nào.
 
Nhưng đến 11 giờ 37 phút cùng ngày, sau khi được điều dưỡng tiêm thuốc khánh sinh theo chỉ định của bác sĩ phẫu thuật viên (Vimotram 1.5mg x 02 lọ, Bigentil 100mg x 02 lọ), thì bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn, mệt mỏi, đau ngực.
 
Các bác sĩ kíp trực tại phòng hồi tỉnh đã hồi sức tích cực cho người bệnh theo phác đồ chống sốc phản vệ của Bộ Y tế. Sau 1 giờ hồi sức bệnh nặng dần và bệnh nhân tử vong. Các bác sỹ và kíp trực đã giải thích cho gia đình bệnh nhân và gia đình ký vào hồ sơ đem người bệnh về.
 
BVĐK tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình người bệnh; đồng thời khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân tử vong.
 
“Chẩn đoán nguyên nhân tử vong: ngừng tuần hoàn không phục hồi do sốc phản vệ độ IV sau khi tiêm kháng sinh tĩnh mạch ở bệnh nhân có bệnh phỗi mãn tính, bệnh tim thiếu máu cục bộ, cơ thể suy kiệt/ Hậu phẫu thuật lấy dụng cụ kết hợp xương đùi trái ngày thứ 1. Đây là sự cố ngoài ý muốn”- Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi Phạm Ngọc Lân nói.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top