Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2011 | 9:37

Công bố quy hoạch thủ đô

Cùng tới dự có đồng chí Phạm Quang Nghị - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Hà Nội - cùng lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Bộ GTVT và lãnh đạo TP.Hà Nội. Tại lễ công bố quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực của các ban, ngành trong việc xây dựng quy hoạch. Quy hoạch chung có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng vào phát triển thủ đô Hà Nội, đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý xây dựng, phát triển đô thị và phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng thế mạnh của Hà Nội.

Chiều 29.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự lễ công bố  quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cắt băng khai trương cung quy hoạch quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo TP.Hà Nội tham dự lễ công bố quy hoạch thủ đô hôm 29.7.     Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo TP.Hà Nội tham dự lễ công bố quy hoạch thủ đô hôm 29.7.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khai trương cung triển lãm quy hoạch quốc gia.     Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khai trương cung triển lãm quy hoạch quốc gia.

Từng bước nâng cao mọi điều kiện sống của nhân dân về nhà ở, môi trường, không gian kiến trúc. Gắn sự phát triển của thủ đô Hà Nội với vùng Đồng bằng sông Hồng bảo đảm sự thống nhất trong chiến lược chung để thủ đô Hà Nội thực sự là động lực quan trọng trong tiến trình phát triển của cả vùng và của cả nước. Để quy hoạch chung được hiện thực hóa, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.Hà Nội cùng Bộ Xây dựng và các ban ngành cần có những cơ chế quản lý, giám sát xây dựng và phát triển đô thị thật chặt chẽ.

Tại buổi lễ, đại diện TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tiếp nhận hồ sơ quy hoạch từ Bộ Xây dựng và cam kết sẽ từng bước thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, tạo tiền đề để quy hoạch chung thành hiện thực và đi vào cuộc sống.

Hà Anh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top