Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 19 tháng 4 năm 2018 | 15:20

Công nhân lao động được làm việc trong môi trường an toàn, xanh, sạch

“Vì sự phát triển Đường sắt Việt Nam, hãy hành động để an toàn giao thông được giữ vững – Công nhân lao động được làm việc trong môi trường Xanh – Sạch – Đẹp”.

Sáng 19/4, tại TP. Đà Nẵng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018.
 
Các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký giao ước thi đua
Các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký giao ước thi đua
 
Ông Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết: Sau 6 năm thực hiện, bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, “Tháng công nhân” đã thực sự là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động của các đơn vị và Công đoàn Đường sắt Việt Nam.
 
Tập trung hỗ trợ cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc cho các đơn vị vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đèo dốc; giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh vượt khó học giỏi; thông qua chương trình hỗ trợ xây, sửa chữa nhà... đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên CNVCLĐ vượt qua khó khăn trong cuộc sống, tin tưởng và gắn bó với ngành.
 
Tại buổi phát động, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã đánh giá cao sự lựa chọn chủ đề của ngành đường sắt Việt Nam về hoạt động “Tháng Công nhân”, “Tháng ATVSLĐ” năm 2018 là “Vì sự phát triển Đường sắt Việt Nam, hãy hành động để an toàn giao thông được giữ vững – Công nhân lao động được làm việc trong môi trường Xanh – Sạch – Đẹp”.
 
Chủ đề đã nói lên sự nhìn nhận đúng đắn vì công tác an toàn chính là giá trị cốt lõi của ngành Đường sắt Việt Nam, là lợi thế của giao thông vận tải Đường sắt; bên cạnh đó chăm lo cho người lao động…
 
Dịp này, Thứ trưởng cũng đề nghị ngành Đường sắt Việt Nam và các cấp trong toàn ngành cần bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ GTVT… tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ hai – năm 2018 theo phương châm hướng về cơ sở, chăm lo trực tiếp cho công nhân lao động, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện sống, làm việc của công nhân lao động ...
 
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top