Với những trò chơi dân thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, Lễ hội Trò Chiềng sớm trở thành ngày hội lớn của người dân làng Trịnh Xá từ bao đời nay. Vinh dự hơn, lễ hội vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Trong không khí từng bừng của ngày hội đầu xuân năm mới, tại làng Trịnh Xá, xã Yên Ninh, huyện Yên Định, vừa diễn ra lễ công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Trò Chiềng.
Tới dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa – Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo huyện Yên Định, lãnh đạo xã Yên Ninh và toàn thể bà con nhân dân làng Trịnh Xá.
Ra đời từ thế kỷ thứ X, lễ hội Trò Chiềng được phản ánh qua bao chiến công hiển hách của Thành Hoàng Làng Tam Công Trịnh Quốc Bảo tại quê hương Yên Ninh.
Ông từng làm quan cho triều Lý, tham gia đánh giặc Tống phương Bắc và hai lần phò vua dẹp loạn quân Chiêm Thành ở phía Nam. Với những công lao to lớn đó, ông được vua Lý Thánh Tông tấn phong là “Phong Vinh Quốc Trượng Đại Phu”. Ông cũng là người sáng lập ra lễ hội Trò Chiềng.
Để tưởng nhớ công ơn của ông đối với đất nước, sau khi ông mất, dân làng đã phong ông là Thành Hoàng Làng hương khói quanh năm.
Hàng năm cứ vào ngày mùng 8 đến mùng 12 âm lịch, làng Ninh Xá lại tưng bừng khai hội Trò Chiềng để tái hiện những năm tháng luyện tập binh mã, dẹp giặc cứu nước; thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của nhân dân.
Trong không khí long trọng của buổi lễ, đồng chí Nông Quốc Thành nhấn mạnh: Để bảo tồn và phát huy các lễ hội dân gian, ca ngợi tinh thần thượng võ và tình yêu quê hương, đất nước của nhân dân cả nước nói chung, lãnh đạo và nhân dân huyện Yên Định, lãnh đạo xã Yên Ninh cùng bà con nhân dân làng Ninh Xá nói riêng, cần phải giữ hồn cốt của lễ hội Trò Chiềng để lễ hội thực sự trở thành nét văn hóa đặc sắc, sống mãi trong đời sống nhân dân một vùng quê Nam sông Mã.
Hội Trò Chiềng gồm 12 phần thi như biểu tượng của 12 tháng trong năm như kén rể, Trẩu Mã, Chọi Rồng, Trọi Voi… Các phần thi thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của mỗi con người nơi đây.
Trải qua những thăng trầm lịch sử, Lễ hội Trò Chiềng không chỉ là ngày hội của người dân làng Ninh Xá mà còn là ngày hội, là điểm đến hấp dẫn của du khách thập phương. Đặc biệt hơn, năm 2010, lễ hội Trò Chiềng còn được vinh dự đại diện cho các lễ hội ở tỉnh Thanh Hóa biểu diễn kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
Với những nét đặc sắc đó, ngày 20/6/2017, Hộ Trò Chiềng được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản phi vật thể Quốc gia.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.