Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 20 tháng 5 năm 2014 | 3:11

Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất ngang nhiên "móc túi" người dân?!

Trong nhiều năm qua, UBND TP. Hà Nội liên tục có các văn bản, quyết định, chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành siết chặt, quản lý các điểm trông giữ xe phải thu phí đúng với giá quy định ban hành. Thế nhưng, theo phản ánh của bạn đọc, thời gian qua tại điểm trông giữ xe Công viên Thống Nhất Thành Phố Hà Nội liên tục xảy ra tình trạng thu tiền trông giữ xe vượt quá so với quy định…Tại Quyết định 60/3013/QĐ-UBND do ông Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - Nguyễn Văn Sửu ký ngày 22 tháng 12 năm 2013, nêu rõ: Phí trông giữ xe trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa… đối với xe đạp ban ngày 2.000 đồng, ban đêm 3.000 đồng, cả ngày và đêm là 4.000 đồng, theo tháng 40.000 đồng/xe/lượt; xe máy, ban ngày 3.000 đồng, ban đêm 5.000 đồng, cả ngày và đêm 7.000 theo tháng 70.000 đồng/xe/lượt.Thế nhưng, thời gian vừa qua đường dây nóng của Báo Kinh tế nông thôn liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về việc nhân viên của Công Ty TNHH MTV Công viên Thống


Chị Bùi Bích Ngọc, ở Phương Mai, Hà Nội, cho biết: "Buổi chiều tôi thường đưa con gái vào Công viên Thống Nhất chơi, mỗi tuần đều đặn 2 lần. Việc bãi trông giữ xe ở đây thu tiền cao gấp nhiều lần so với giá niêm yết đã diễn ra từ lâu rồi nhưng chưa thấy cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý. Không biết việc nhân viên thu tiền "láo" như thế công ty có biết không. Hay lại chính công ty "chỉ đạo" nhân viên thu như vậy? Trên vé trông giữ xe lại không ghi số điện thoại nên nhiều lúc muốn phản ánh bức xúc của người dân đến đơn vị cũng khó".

Một chủ quán nước giải khát gần đó cũng cho biết thêm: "Xe cộ gửi ở đây đông lắm, nhất là vào mùa hè, trời nóng nên các gia đình cho con vào dạo mát, rồi sinh viên… gần như ngày nào cũng kín cả xe. Hơn nữa, vì công viên này cũng có tiếng nên lượng khách rất đều đặn. Biết là người ta thu khống lên nhưng phải chấp nhận chứ biết sao được. Không gửi ở đấy thì làm gì còn chỗ khác gửi xe nữa".

Để xác minh lại thông tin phản ánh, PV. báo KTNT đóng vai khách vào gửi xe. Người phát vé và thu tiền là một phụ nữ đội mũ, đéo khẩu trang kín mặt và không mặc trang phục theo quy định. Đúng như phản ánh, người phụ nữ này thu của PV. 7.000 đồng/lượt nhưng lại phát vé có niêm yết rõ ràng giá 2.000 đồng/lượt.


Được biết, điểm trông giữ xe Công viên Thống Nhất (phía mặt đường Đại Cồ Việt) do Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất phát hành vé và cũng là đơn vị trực tiếp quản lý. Đơn vị có trụ sở tại 354A đường Lê Duẩn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Việc thu giá vé của nhân viên Công ty TNHH MTV Công Viên Thống Nhất áp dụng theo Quyết định số: 60/2013/QĐ-UBND do UBND Thành phố Hà Nội ban hành là hoàn toàn sai. Người dân thì vô cùng bức xúc thế nhưng tại sao vẫn liên tục diễn ra một cách công khai. Số tiền chênh lệch đó liệu có được kê khai thuế hay không? Phải chăng có lợi ích nhóm ở đây? Và liệu rằng có phải lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất đang cố tình “ lờ” đi Quyết định 60/2013/QĐ-UBND để “xi nhan” cho nhân viên cố tình làm sai?

Đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất sớm có trả lời những thắc mắc trên để Báo trả lời bạn đọc.

Tiến Đạt – Vinh Bá

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top