Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017 | 9:27

Cục Cảnh sát giao thông: 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông giảm cả ba mặt

Trong hai ngày 28 và 29-6, tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn quốc.

Theo Cục CSGT, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn quốc đã xảy ra 9.776 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 4.197 người và làm bị thương 7.801 người. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 478 vụ, đạt 4,66%; giảm 123 người chết, đạt 2,85%; giảm 1.315 người bị thương, đạt 14,43%.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an phát biểu

Trong đó, đường bộ đã xảy ra 9.597 vụ, làm chết 4.094 người và làm bị thương 7.706 người. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 402 vụ, đạt 4%; giảm 93 người chết, đạt 2,22%; giảm 1.277 người bị thương, đạt 14,21%.

Đường sắt xảy ra 137 vụ, làm chết 78 người, làm bị thương 85 người. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 63 vụ, đạt 31,5%; giảm 25 người chết, đạt 24,27%; giảm 42 người bị thương, đạt 33,1%.

Đường thủy nội địa xảy ra 42 vụ, làm chết 25 người, làm bị thương 10 người. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 13 vụ, đạt 23,64%; giảm 5 người chết, đạt 16,67% và tăng 4 người bị thương.

Trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lương CSGT toàn quốc đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên 2,2 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1.500 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 174.727 trường hợp, số tiền nộp phạt tăng hơn 193,5 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị

Tính hết ngày 15-5-2017, tổng số phương tiện giao thông trên địa bàn cả nước được đăng ký qua Công an gần 3,3 triệu ô tô, hơn 50,9 triệu mô tô. trong đó đăng ký mới trong 6 tháng đầu năm 2017 đối với xe ô tô là 167.423 phương tiện, gần 1,5 xe mô tô và 482.938 xe đạp điện.

Tại hội nghị này, Cục CSGT đã trao nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ Công An và của Cục CSGT cho nhiều tập thể, cái nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Theo thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT, trong 6 tháng đầu năm 2017, lĩnh vực giao thông trên địa bàn toàn quốc có những diễn biến phức tạp khó lường. Tình trạng kẹt xe diễn ra ở khắp các thành phố lớn. Phương tiện giao thông từ đường bộ đến đường thủy không ngừng gia tăng theo từng ngày, trong khi hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng kịp với đà gia tăng của các phương tiện. Thêm vào đó, ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của một số người dân vẫn rất còn hạn chế. Mặc dù vậy, lực lượng CSGT toàn quốc đã nỗ lực khắc phục khó khăn thiếu thốn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được ngành và nhân dân giao phó. Trong đó, thành tích nổi bật nhất là trong 6 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông trên địa bàn toàn quốc đã giảm cả ba mặt.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng CSGT trong thời gian qua, nhất là CSGT đường thủy nội địa đã ra quân đồng loạt xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép cát, đá trên sông, suối có hiệu quả trên địa bàn toàn quốc. “Thành tích đó là đáng ghi nhận, song chúng ta không thể lơ là để tình trạng trên bùng phát, tái diễn trở lại để đảm bảo môi trường trong lành và đảm bảo đất sản xuất, tài sản, nhà cửa cho người sinh sống nhất là hai bên bờ sông”, trung tướng Nguyễn Văn Sơn nói.

                                                                                 Hữu Danh 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top