Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 11 tháng 8 năm 2014 | 2:20

Củng cố tổ chức để hoạt động hiệu quả

Triển khai thực hiện Thông báo số 225/TB-KTNT ngày 10/07/2014 của Tổng biên tập Báo Kinh tế nông thôn, ngày 11/8, tại Cơ quan đại diện phía Nam, Báo Kinh tế nông thôn tổ chức Hội nghị toàn thể các đơn vị từ Đà Nẵng trở vào.Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập, chủ trì Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng biên tập đã thông báo những quyết định thay đổi tổ chức, nhân sự của các văn phòng ở phía Nam. Theo Quyết định số 226/QĐ-KTNT, tách Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh ra khỏi Cơ quan đại diện phía Nam, từ ngày 15/7/2014. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tú, Phó trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, kiêm Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Ông Tú quản lý đội ngũ phóng viên, triển khai viết bài theo chỉ đạo của Ban biên tập. Phóng viên hoạt động báo chí theo định mức, bám sát dòng thời sự để thông tin kịp thời; tham dự các hội nghị, hội thảo trên địa bàn; tổ chức mạng lưới cộng tác viên...Giao ông Nguyễn Tiến Chương, Phó tổng biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, phụ trách quản


Ban lãnh đạo Báo tham dự hội nghị.

Báo Kinh tế nông thôn đang nâng cấp trang kinhtenongthon.com.vn thành Báo điện tử, nhuận bút sẽ trả theo số người truy cập, bước đầu chi trả theo hình thức khoán. Từ tháng 9/2014, báo sẽ hoàn thiện hệ thống quản trị mới, phóng viên (chính thức) sẽ viết bài trực tiếp trên hệ thống rồi gửi cho biên tập viên. Trước mắt, báo điện tử tập trung vào các chuyên mục: khuyến nông - nông thôn mới, an ninh trật tự, bạn đọc - pháp luật... để tăng lượng người truy cập.

Để động viên, khuyến khích phóng viên, các văn phòng trực thuộc, ông Chương cho biết, Cơ quan đại diện sẽ có cơ chế chính, sách khuyến khích viết bài, trả nhuận bút, phát hành phí. Các văn phòng chủ động tuyển người, gửi hồ sơ đầy đủ. Bước đầu, Cơ quan đại diện sẽ trợ cấp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; công tác phí.

Đại diện các văn phòng đã thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn khi tác nghiệp tại địa bàn; những bất cập trong cơ chế, chính sách của cơ quan.

Ban lãnh đạo đã lắng nghe, giải thích để cán bộ, phóng viên hiểu về tình hình của Báo hiện nay, động viên mọi người cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Báo sẽ tạo mọi điều kiện cho các văn phòng, phóng viên hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm.

Kết thúc Hội nghị, Tổng biên tập biểu dương Cơ quan đại diện đã đứng ra tổ chức Hội nghị triển khai công việc thời gian tới và tổ chức cho đoàn đi tham quan đất nước Campuchia. Qua Hội nghị, đã phân định rõ địa bàn, hình thức hoạt động của Cơ quan đại diện phía Nam và Văn phòng Đại diện tại TP. Hồ Chí Minh; anh em hiểu hơn về hoạt động của Báo. Các văn phòng, phóng viên cần bám sát vào các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; bám sát địa bàn cơ sở để tác nghiệp; đảm bảo cân đối thu chi và đời sống cho cán bộ, phóng viên...

P.V

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top