Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2017 | 8:8

Cuối năm, buôn bán thuốc lá lậu diễn biến phức tạp

Từ ngày 1/1/2018, hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu sẽ bị cấm và bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự sửa đổi. Chính vì vậy, thời điểm này, các đối tượng buôn lậu đang ồ ạt tuồn hàng vào Việt Nam.

Long An: Bắt nhiều vụ buôn lậu thuốc lá lớn

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, hoạt động buôn lậu, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn tỉnh trong tháng 11/2017 vẫn diễn ra khá phức tạp trên cả tuyến biên giới. Theo số liệu báo cáo, trong tháng 11, các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển thuốc lá điếu bằng xe ô tô với số lượng lớn.

Gần đây, tỉnh Long An bắt nhiều vụ buôn lậu thuốc lá lớn

Điển hình như lực lượng Bộ đội biên phòng bắt giữ 3 vụ, tang vật thu giữ gồm 55.200 gói thuốc lá ngoại, 3 xe ô tô, 5 xe mô tô là phương tiện vận chuyển; Công an huyện Đức Huệ bắt giữ 1 vụ, tang vật thu giữ 15.000 gói thuốc lá, 1 xe ô tô; Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh bắt giữ 1 vụ, thu giữ 10.200 gói thuốc lá, 4 xe mô tô; Công an huyện Vĩnh Hưng bắt giữ 1 vụ, tang vật thu giữ gồm 10.000 gói thuốc lá, 1 xe ô tô; Công an huyện Mộc bắt giữ 1 vụ, thu giữ 12.000 gói thuốc lá, 1 xe ô tô.

Theo nhận định, thuốc lá ngoại sau khi được vận chuyển qua biên giới được giao cho một số đối tượng sử dụng xe ô tô loại 4 - 12 chỗ vận chuyển sâu vào nội địa. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, chặn bắt, các đối tượng này không chấp hành, còn rất manh động lao xe thẳng vào lực lượng chức năng để trốn chạy, gây nguy hiểm cho lực lượng chống buôn lậu và người tham gia giao thông.

Trong tháng 11, các lực lượng chức năng của tỉnh Long An đã phát hiện và bắt giữ 117 vụ kinh doanh và vận chuyển hàng lậu, thu giữ 252.139 bao thuốc lá điếu, 8 ô tô và 53 xe máy là phương tiện vận chuyển.

Giấu 21.000 bao thuốc lá lậu trong xe cải tạo

Ngày 24/11, tại km 53+400 trên Quốc lộ 91 thuộc phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên (An Giang), tổ công tác thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo của nhân dân xuất hiện 2 xe ô tô đang lưu thông theo hướng từ An Giang đi Cần Thơ có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong thùng xe ô tô vận tải biển số 54T- 4885, tải trọng 1 tấn cất giấu 10.500 gói thuốc lá ngoại (gồm: 2.000 gói thuốc hiệu Jet, 7.500 gói hiệu Hero, 1.000 gói hiệu Scott). Trong thùng xe ô tô tải biển số 68C - 046.99, tải trọng 1,1 tấn, có cất giấu 10.500 gói thuốc lá ngoại (gồm: 2.500 gói thuốc hiệu Jet, 5.500 gói hiệu Hero, 2.500 gói hiệu Scott).

CSGT kiểm tra thu giữ hàng nghìn bao thuốc lá lậu. Ảnh ANTĐ

Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe là Dương Chí Trực (SN 1994, ở phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Văn Bền (SN 1994, ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Cả hai xe tải đều được cải tạo thành thùng để giấu hàng lậu.

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý vụ việc theo quy định. 

Thanh Hóa: Bắt giữ xe ô tô vận chuyển thuốc lá lậu

Ngày 26/11, tại Km 378 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô tải vận chuyển trên 3.600 bao thuốc lá lậu. Toàn bộ số hàng kể trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo khai nhận ban đầu, lái xe Nguyễn Hùng Ân, sinh năm 1988, thường trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận chở số hàng kể trên từ Thừa Thiên - Huế đi Hà Nội để tiêu thụ. Khi qua địa phận huyện Tĩnh Gia đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng hóa nói trên cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia xử lý theo quy định.

Xử lý hình sự hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu

Ngày 1/1/2018, hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu sẽ bị cấm và bị xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự sửa  đổi.Nắm bắt được điều này, các đối tượng buôn lậu đang tận dụng các tháng cuối năm tập trung vận chuyển, tàng trữ, buôn lậu thuốc lá ồ ạt và với số lượng lớn trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành.

Theo đại diện đoàn đặc nhiệm Biên phòng Miền Nam, đây là thời điểm mà các đối tượng buôn lậu thuốc lá hoạt động mạnh nhất. Qua các vụ bắt giữ gần đây cho thấy các đối tượng thường vận chuyển với số lượng rất lớn.

Hoàng Văn (t/h)

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top