Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 | 16:43

Đà Nẵng – Hà Lan hợp tác phát triển đô thị thông minh

“Hội thảo ngày hôm nay là dịp để những chuyên gia đến từ Hà Lan, sẵn sàng trợ giúp và chuyển giao kỹ thuật cho Việt Nam để bảo vệ bờ biển Đà Nẵng một cách bền vững, hiệu quả.”- ông Carel Richer chia sẻ.

Chiều 25/5, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đầu tư có trách nhiệm và phát triển đô thị thông minh”. Trong đó, lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý bờ biển được nhiều đại biểu quan tâm, chia sẻ.
 
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

 

Việt Nam và Hà Lan là hai quốc gia có vùng đồng bằng rộng lớn và phải đối mặt với những thách thức về biển đổi khí hậu và nước biển dâng. Hai nước cũng là các quốc gia ven biển có vị trí chiến lược trong khu vực. Tháng 10/2010, Việt Nam và Hà Lan đã ký kết Thỏa thuận đối tác chiến lược về thích ứng với Biến đổi khí hậu và Quản lý nước.
 
Việt Nam và Hà Lan là hai quốc gia phải đối mặt với những thách thức về biển đổi khí hậu và nước biển dâng.
Việt Nam và Hà Lan là hai quốc gia phải đối mặt với những thách thức về biển đổi khí hậu và nước biển dâng.

 

Tại TP. Đà Nẵng, từ năm 2004, chính phủ Hà Lan đã triển khai dự án “Giảm rủi ro thủy tai” thông qua việc xây đập ngăn nước mặn Tùng Lâm và nâng cao năng lực đối phó với thiên tai cho người dân tại quận Ngũ Hành Sơn. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2004 - 2006 với kinh phí 4,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA.
 
Năm 2007, Đà Nẵng tiếp nhận dự án “Hỗ trợ quản lý kỹ thuật (USP) của Chính phủ Hà Lan và Công ty Vitens – Evides International cho Công ty cấp nước Đà Nẵng” trị giá 2,7 triệu Euro (trong đó, vốn ODA là 2,4 triệu, còn lại là vốn đối ứng của địa phương), thực hiện theo mô hình hợp tác công tư. Dự án đã giúp cải thiện đáng kể các mặt hoạt động của Công ty Cấp nước, góp phần giảm thất thoát nước. Ngoài ra, dự án đã tài trợ lắp đặt miễn phí đồng hồ nước, cải thiện cấp nước cho người nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
Hội thảo đã tập trung thảo luận các thực tiễn thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là tính bền vững của các dự án đầu tư, quản lý bờ biển, quản lý nước toàn diện, công nghệ thông minh, thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo.
 
Ông Carel Richer, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh cho biết: Đà Nẵng đang đối diện với nhiều thách thức về biến đổi khí hậu, trong đó có tình trạng xói lở bờ biển. Giải pháp mà Hà Lan mang đến cho Đà Nẵng đó là sử dụng “động cơ cát”. Đây là một giải pháp dài hạn, bổ sung thêm cát cho bờ biển hàng năm, giúp giảm xói mòn bờ biển, bảo vệ cư dân ven biển khỏi sóng lớn. Thay vì đổ xuống biển 1 lượng cát lớn, “động cơ cát” tận dụng gió, sóng biển và dòng hải lưu để phân bổ cát dọc bờ biển một cách tự nhiên, hạn chế tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học tự nhiên và tiết kiệm chi phí so với các giải pháp đang triển khai.
 
Phát biểu tại Hội thảo, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Từ năm 2014 thành phố đã phê duyệt Đề án xây dựng thành phố thông minh hơn xác định 5 lĩnh vực ưu tiên được triển khai gồm: Giao thông thông minh, cấp nước thông minh, thoát nước thông minh, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và xây dựng thành phố kết nối. Hiện nay, Đà Nẵng đã xây dựng và ban hành khung kiến trúc tổng thể thành phố thông minh để làm cơ sở triển khai đồng bộ các ứng dụng thông minh trong ứng phó biến đổi khí hậu tại TP. Đà Nẵng mong muốn Hà Lan tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Đà Nẵng phát huy tiềm năng sẵn có, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên quan tâm như đầu tư bền vững thành phố thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top