Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 2 năm 2019 | 23:46

Đà Nẵng: Nước biển đổi màu đen ngòm sau Tết Nguyên đán

Gần 4 km bờ biển Đà Nẵng chạy qua địa bàn 2 quận Thanh Khê và Liên Chiểu đang trong tình trạng đen ngòm và bốc mùi hôi khiến người dân lo lắng. Nắm bắt được thông tin, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước để xét nghiệm.

Nước thải chưa xử lý chảy thẳng ra cửa xả gây ô nhiễm

Ngày 14/2, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiến hành lấy mẫu nước biển tại khu vực biển 2 quận Thanh Khê và Liên Chiểu nằm trong vịnh Đà Nẵng để tìm nguyên nhân sau khi người dân phản ánh tình trạng nước biển tại khu vực này chuyển thành màu đen và bốc mùi hôi bất thường, khiến bà con lo lắng.

Theo đó, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu tại 3 vị trí bờ biển kéo dài 4km đi qua địa bàn 2 quận Thanh Khê và Liên Chiểu.

Theo ông Mã, kết quả sẽ có sớm nhất (trong 2 – 3 ngày đến) sau khi một đơn vị tiến hành xét nghiệm các mẫu nước để tìm ra nguyên nhân.

bien-2-1.jpg
Ông Mai Mã cho rằng nước biển đen ngòm có thể là do một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý từ các khu vực như kênh Khe Cạn, Đa Cô, khu phố chợ Hòa Khánh… chưa được thu gom đã đổ ra sông Phú Lộc và chảy thẳng ra cửa xả Phú Lộc rồi ra biển gây ô nhiễm.

 

Trước đó, nhiều người dân sinh sống dọc bờ biển Đà Nẵng kéo dài gần 4 km qua địa bàn 2 quận Thanh Khê và Liên Chiểu lo lắng trước tình trạng nước biển tại khu vực ngày đang đem ngòm và bốc mùi hôi bất thường sau Tết. Nhiều đoạn, rác thải chưa được thu gom đã tấp thẳng vào bờ, gây ô nhiễm nặng.

Theo người dân, tình trạng nước biển đen ngòm bắt đầu xảy ra từ chiều mùng 6 Tết và kéo dài đến tận sáng 14/2 nhưng vẫn chưa chấm dứt. Tình trạng nước biển đen ngòm và ô nhiễm nặng như mấy ngày nay đã khiến nhiều người dân địa phương không dám xuống dám tắm biển sau thời gian chạy bộ, tập thể dục vào buổi sáng sớm.

Được biết, khu vực này nằm gần cửa xả Phú Lộc nên khả năng nước biển bị ô nhiễm nặng có thể là do nước thải chưa qua xử lý tuôn thẳng ra biển.

Giải thích về tình trạng trên, ông Mai Mã cho rằng, nước biển đen ngòm có thể là do một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý từ các khu vực như: bãi rác Khánh Sơn, kênh Khe Cạn, Đa Cô, khu phố chợ Hòa Khánh… được gom ra sông Phú Lộc và chảy thẳng ra cửa xả Phú Lộc rồi ra biển gây ô nhiễm.

Vì do chưa được thu gom, xử lý nên tình trạng nước thải chảy thẳng ra biển vẫn đang tiếp diễn và chưa có số liệu thống kê. Riêng đối với Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, mỗi ngày xử lý được hơn 40 ngàn m3, trước khi cho xả ra sông Phú Lộc theo quy định”, ông Mã thông tin.

 

Chưa phát hiện ô nhiễm trong nước biển ở Đà Nẵng

Theo kết quả kiểm tra mẫu nước biển ven đường Nguyễn Tất Thành được Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng công bố cho thấy chất lượng nước tại đây không bị ô nhiễm. Qua kiểm tra các mẫu nước biển lấy vào ngày 14 và 15/2 tại khu vực cầu Phú Lộc và cửa xả nước Lê Độ, kết quả cho thấy chất lượng nước biển bình thường, nằm trong giới hạn cho phép. 

Riêng đối với mẫu nước thải được lấy từ cửa xả Lê Độ, qua quan trắc phát hiện có 2 chỉ số vượt giới hạn. Nguyên nhân là do hệ thống thoát nước bị quả tải khiến một phần nước thải tràn ra biển. Để khắc phục, Sở đã yêu cầu các đơn vị xử lý mùi, nạo vét và dọn vệ sinh. Về lâu dài, hệ thống thu gom nước thải ven biển sẽ được thành phố đầu tư để khắc phục triệt để.

bien-5-1.jpg
Cống xả cầu Phú Lộc đổ ra biển. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

 

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho hay, về giải pháp đã yêu cầu Công ty Thoát nước và xử lý nước thải thường xuyên phun chế phẩm khử mùi, nạo vét khơi thông, vớt rác ở cửa xả. Về lâu dài, UBND thành phố đã giao ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải lưu vực sông Phú Lộc để không cho tràn nước thải tại cửa xả.

 

PV (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top