Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 8 năm 2016 | 9:30

Đắk Lắk: Gần 5 tấn xi măng dư thừa “chết” sau khi làm đường nông thôn mới

Công trình đường giao thông nông thôn mới tại buôn Phơng, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) mới hoàn thành hơn 1 năm nay nhưng đưa vào sử dụng chưa bao lâu thì một số đoạn đã có hiện tượng bong tróc. Trong khi đó, gần 100 bao xi măng loại 50kg thừa ra sau khi làm đường đã bị “chết”.

Nhận được phản ánh của người dân, phóng viên Báo Kinh tế Nông thôn đã có mặt tại buôn Phơng để ghi nhận sự việc. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy dọc đoạn đường nội buôn, những bao xi măng bị “chết” xếp hàng dài bên đường mương trước nhà người dân. Để minh chứng cho nỗi bức xúc bấy lâu của mình, người dân buôn Phơng đã dùng gậy để đập những bao xi măng này ra nhưng tất cả đã đông kết cứng lại hoàn toàn, chỉ còn trơ những mảng cứng. Chúng tôi đếm ước chừng cũng gần 100 bao, đấy là chưa kể số bao bị lấp vùi dưới đường mương và một số bao người dân đã dùng để lấp đường đất trước hiên nhà. 

Bà Amí Choan, một người dân buôn Phơng bức xúc phản ánh: “Tuyến đường nông thôn mới của buôn này khởi công từ tháng 5-2015. Sau khi hoàn thành, số lượng bao xi măng còn dư lại được để bừa bộn ở Nhà văn hóa cộng đồng buôn. Do không được bảo quản tốt nên số xi măng này nhanh chóng bị đông kết lại, không thể sử dụng được. Điều khiến người dân bức xúc không hiểu tại sao nhà thầu lại để xi măng thừa, gây lãng phí, trong khi đường mới làm được hơn một năm đã bong tróc lởm chởm”.

Nhiều bao xi măng đã đông cứng được người dân dùng đắp đường mương, hàng rào

Còn ông Ama Thin chỉ vào số bao xi măng mà ông mang về đắp mương, chua xót nói: “Số bao xi măng này được tôi lấy về từ Nhà văn hóa cộng đồng của buôn. Toàn bộ xi măng đã bị hư hỏng hoàn toàn nên tôi xin mang về đây để kiên cố con mương trước nhà. Nếu tôi không xin về thì số xi măng này cũng bị vứt đi vì không thể sử dụng được nữa”.

Xi măng thừa, để “chết” một cách lãng phí, trong khi có những đoạn đường mới làm đã bong tróc là một nghịch lý khiến người dân bức xúc. Để tìm hiểu nguyên nhân của sự việc, chúng tôi đã tìm gặp ông Y Đức Ayun, Phó chủ tịch UBND xã Ea Tul.

“Số xi măng dư thừa trên mà người dân địa phương chúng tôi đếm được là gần 100 bao (1bao/50kg), như vậy là trên 5 tấn, chứ không phải 2 tấn như vị phó chủ tịch UBND xã Ea Tul nói”, người dân địa phương bức xúc.

Ông Y Đức cho biết: Ea Tul là một trong những xã được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Lắk, được nhà nước đầu tư vật liệu làm đường giao thông và đã bê tông hóa được nhiều tuyến đường. Trong dự án làm đường thôn mới dài 1,8km, xã được phân bổ khoảng 200-300 tấn xi măng, những qua quá trình thi công thì còn thừa hơn 2 tấn xi măng. Số xi măng thừa này, mặc dù đã được che bạt cẩn thận nhưng qua mùa mưa xi măng không khỏi hư hỏng một phần. Thời gian tới đây, UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra lại, đồng thời kiến nghị với cấp trên cho sửa chữa những đoạn đường bị hư hỏng bằng vật liệu tốt hơn”.

Theo ông Đức, sau khi hoàn thành công trình đường bê tông, số bao xi măng thừa được đem về nhà văn hóa cộng đồng buôn Phơng xã đã giao cho cán bộ phụ trách buôn huy động bà con lấy số xi măng trên láng lại sân tại nhà văn hóa cộng đồng của buôn. Tuy nhiên, buôn này đã không thực hiện.

Quốc Hùng - Thu Sa

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top