Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016 | 9:30

Đắk Lắk: Nước lũ tràn về nhiều nơi bị ngập úng, 1 người đã tử vong

Đến chiều ngày 4-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa lớn trên diện rông, tại một số huyện đã xảy ra tình trạng ngập lụt, người dân một số nơi bị mất trắng hoa màu sắp thu hoạch và có 1 trường hợp tử vong.

Tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar, vào sáng ngày 3-11, anh Đào Văn Hòa (26 tuổi, trú xã Cư Yang, huyện Ea Kar) đang đánh cá ở suối Cư Yang gặp lúc mưa lớn, nước suối chảy xiết khiến chiếc thuyền bị lật úp làm anh Hòa tử vong. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, thi thể anh Hòa đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Một số khu vực bị nước ngập khiến người dân bị cô lập và đi lại rất khó khan tại xã Vụ Bổn, Krông Pắk

Tại huyện vùng sâu M’Đrắk: Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông ở các xã Ea Riêng, Cư San, Cư Prao, Krông Jin bị nước ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông, không thể đi lại. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại cho người dân tại huyện Krông Bông, khiến gần 500 ha cây trồng chủ yếu là ngô lai, khoai, mỳ bị ngập nặng, 141 nhà dân tại xã Khuê Ngọc Điền bị nước ngập cao từ 1-2m buộc phải di dời. 2 cầu dân sinh thôn 8 và 9 thuộc xã Hòa Sơn bị nước lũ cuốn trôi, tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Hòa Phong bị nước lũ cuốn trôi 5m đoạn qua địa bàn buôn Ngô A, xã Hòa Phong, làm chia cắt giao thông hai xã Hòa Phong và Cư Pui.

Hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng nề

Tại huyện Krông Pắk: Do ảnh hưởng của mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày và xả lũ của công trình hồ thủy lợi Krông Búk Hạ đã khiến cho nhiều khu vực của xã Vụ Bổn, Ea Uy, Ea Yiêng bị ngập lụt, khiến hàng chục héc ta hoa màu bị mất trắng. Ông Hoàng Văn Yên, người dân ở thôn 1, xã Vụ Bổn, huyện  Krông Pắk chia sẻ: “Nhà tôi ở, hiện tại nước đã ngập gần 1m, còn hoa màu nhà tôi đã bị ngập hết khoảng 6 sào gồm lúa, bắp và đậu nành. Hiện tại nước vẫn đang tiếp tục dâng lên, nhà tôi phải nhờ bà con hàng xóm di chuyển đồ đạc lên gác.”

Lực lượng CSGT Công an huyện Krông Pắk triển khai chốt chặn những đoạn đường bị nước ngập để tránh thiệt hại về người

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk thì, đến chiều ngày 4-11, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các hồ chứa thủy lợi nhỏ đã đạt mức nước dâng bình thường, các hồ thủy điện Buôn Kuốp đạt 50% dung tích thiết kế, hồ lớn như Hồ Buôn Tua Srah hiện tại đạt 85% dung tích thiết kế, hồ Sêrêpôk 3 đạt 80% dung tích thiết kế. 

Quốc Hùng - Duy Hòa 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top