Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 23 tháng 8 năm 2018 | 10:52

Đắk Lắk: Phát hiện 1 ổ đánh bạc lớn trong rẫy vắng

Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện 1 ổ đánh bạc lớn trong chòi rẫy cà phê vắng.

Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện 1 ổ đánh bạc lớn trong chòi rẫy cà phê vắng.
 
Từ nguồn tin báo của người dân, Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức vây bắt 1 ổ bạc trong chòi rẫy cà phê của bà Nguyễn Thị Hiếu ở thôn Cao Thành, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột.
Tại đây, có 17 đối tượng nam, nữ đang đánh xóc đĩa ăn tiền. Những đối tượng này đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Quảng Nam. Trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ tang vật trên 120 triệu đồng, hơn 15 điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.
12untitled.jpg
Các đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ đối tượng điều hành sòng bạc này là Lưu Văn Duyến (42 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Duyến khai nhận, trước đó, đã tìm hiểu và biết khu chòi rẫy cà phê này hẻo lánh, ít có người ở nên đã thuê xe ô tô chở các dụng cụ vào đây, sau đó điện thoại cho các con bạc tự bắt xe vào để tổ chức xóc đĩa sát phạt nhau ăn tiền. Mỗi lần như vậy, Duyến được hưởng 5% trên tổng số tiền thắng cược.
 
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng./.
Quốc Hùng - Duy Hòa
Ý kiến bạn đọc
Top