Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 5 năm 2010 | 12:34

Đắk Nông: Lâm tặc tấn công bảo vệ rừng

KTNT - Vừa qua, trong lúc xử lý các đối tượng phá rừng tại Tiểu khu 1689, các cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 4 (Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân) ở huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã bị hàng chục lâm tặc bao vây, Trạm phó Đinh Văn Vỵ bị chém trọng thương. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, đây là lần thứ ba lực lượng bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân bị lâm tặc tấn công gây thương tích.

Ông Vỵ bị lâm tặc chém vào đầu gối, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đắk Song đã tổ chức lực lượng, vây bắt đối tượng Hoàng Đức Việt, 19 tuổi ngụ tại thôn 4, xã Trường Xuân, người trực tiếp chém ông Vỵ.

Anh Đinh Văn Thắng, cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 4 cho biết: “Nghe tiếng cưa, chúng tôi tiếp cận thì bị lâm tặc dùng dao phát, mã tấu chống trả quyết liệt. Do lực lượng quá mỏng, chỉ có 4 người nên chúng tôi buộc phải rút lui nhưng lâm tặc vẫn đuổi chém Trạm phó Đinh Văn Vỵ. Thời gian gần đây, lâm tặc không đi nhỏ lẻ mà tập trung đông, trang bị dao phát, kiếm, khi bị phát hiện tỏ ra rất manh động”.

Cách đây chưa lâu, cũng tại khu vực này, hàng chục lâm tặc hung hãn tấn công chém trọng thương 4 chiến sỹ Công an huyện Đắk Song làm nhiệm vụ tăng cường cho lực lượng bảo vệ rừng Trường Xuân. Tình trạng phá rừng, chống người thi hành công vụ tại Trường Xuân ngày càng gia tăng một phần là do các vụ việc trước đây không được xử lý triệt để nên không có tính răn đe.

Đắk Nông là một trong những “điểm nóng” của tình trạng phá rừng ở Tây Nguyên. Sau 6 năm tái lập, tỉnh mất hơn 2.000ha rừng. Đặc biệt, từ khi tỉnh ồ ạt giao hàng chục ngàn hecta rừng cho doanh nghiệp, đất rừng đã lên “cơn sốt”. Thủ đoạn phá rừng ngày càng tinh vi khiến ngành chức năng khó kiểm soát.

Thế Thắng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top