Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018 | 11:40

Đắk Nông: Mong nuôi gà thả vườn sử dụng đệm lót sinh học nhân rộng

Chăn nuôi gà sử dụng đệm lót sinh học là tiến bộ kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích cho người chăn nuôi. Vừa hạn chế được dịch bệnh, ít tốn công lại bảo vệ môi trường.

gaatsh_dnong.jpg
Tham quan mô hình của hộ bà H’Yơi, bon N’Doh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong.

 

Năm 2018, từ nguồn ngân sách của tỉnh, Trung tâm Khuyến nông Đắk Nông phối hợp với Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã triển khai mô hình nuôi gà thả vườn sử dụng đệm lót sinh học với quy mô 3.200 con gà, 32 hộ tham gia, trong đó có 2 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Các hộ được hỗ trợ 100% kinh phí giống và vật tư.

Sau 3 tháng nuôi, trọng lượng gà xuất chuồng bình quân 1,9kg/con, tỷ lệ sống trung bình 95%, trừ chi phí, lợi nhuận trung bình 26.100 đồng/con. Kết quả mô hình cho thấy, nông dân đã tiếp thu và áp dụng tốt quy trình kỹ thuật, bước đầu mang lại kết quả khả quan.

Bà H’Yơi, bon N’Doh, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong chia sẻ: “Lần đầu tiên tham gia mô hình nuôi gà thả vườn sử dụng đệm lót sinh học, tôi thấy gà  nhanh lớn, khỏe mạnh, không bị dịch bệnh. Tôi được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tận tình nên đã biết cách úm gà, phòng bệnh cho gà bằng vắc-xin, xử lý chuồng nuôi, cách làm đệm lót sinh học.... Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục áp dụng mô hình này”.

Ông Nguyễn Văn Cẩn, thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, hộ tham gia mô hình, cho biết: “Trước đây, tôi chỉ nuôi gà ta tại địa phương, nuôi với số lượng ít, không biết cách úm gà, gà thường xảy ra dịch bệnh, tỷ lệ nuôi sống thấp. Từ khi được tham gia mô hình nuôi gà lai chọi thả vườn, tôi đã biết cách úm gà; gà lai chọi thích nghi tốt và phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương, tuân thủ theo quy trình kỹ thuật của cán bộ hướng dẫn nên có tỷ lệ sống đạt 99%, gà tăng trọng nhanh, ngoại hình đẹp. Mặc dù cho gà ăn cám công nghiệp, thời gian nuôi ngắn nhưng chất lượng thịt vẫn thơm ngon”.

Ông Phạm Văn Thịnh, khuyến nông viên xã Quảng Sơn, cho biết, trong quá trình triển khai, các hộ tuân thủ và áp dụng tốt quy trình nuôi, do đó, mô hình đã thành công. Hy vọng, trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai nhân rộng mô hình để nông dân được tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, từ đó áp dụng vào thực tế sản xuất.

 

 

 

Nguyễn Thị Khánh
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh long vàng - hướng đi mới

    Thanh long vàng - hướng đi mới

    Hiện nay, một số farm tại Bình Thuận đang tìm hướng đi mới cho cây thanh long. Thanh long vàng có cơ chế tự vệ, lớp vỏ bóng dày, do đó, không bắt thuốc bảo vệ thực vật. Và kháng côn trùng tự nhiên nên thanh long vàng thích hợp sản xuất hữu cơ.

  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top