Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2016 | 8:20

Dân xây nhà sai phép trong phố cổ, phường Hàng Bồ bao che?

Mặc dù mắc sai phạm khi xây dựng vượt quá số tầng theo quy định, hai công trình tại số 53 phố Thuốc Bắc và 43 phố Hàng Đồng (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) vẫn ngang nhiên tồn tại đến nay mà không bị xử lý cưỡng chế theo luật định.

Tại văn bản quyết định 6398/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ Hà Nội do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký 24/10/2013, các công trình trong khu vực phố cổ đều không được vượt quá 3 tầng lớp ngoài cùng. Thế nhưng, chính quyền phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm) lại để dân xây vượt quá số tầng quy định, phá vỡ quy hoạch đô thị.

Đến thời điểm này, công trình 53 phố Thuốc Bắc đã cơ bản thi công xong phần thô. Chủ đầu tư đang chuyển sang hoàn thiện phần trang trí bên trong.

Phản ánh đến Báo Kinh tế nông thôn, người dân phường Hàng Bồ tỏ ra bức xúc khi 2 công trình xây dựng tại số 43 phố Hàng Đồng và 53 phố Thuốc Bắc ngang nhiên được xây dựng và tồn tại vượt quá số tầng quy định. Dù vậy, chính quyền phường Hàng Bồ dường như không vào cuộc xử lý dứt điểm sai phạm.

Theo giấy phép xây dựng số 178 do UBND quận Hoàn Kiếm cấp ngày 30/6/2015, công trình số 53 phố Thuốc Bắc chỉ được cấp phép xây dựng không quá 3 tầng + 1 tum. Tuy nhiên, khi tiến hành thì công, chủ đầu tư công trình trên là ông Văn Tiến Đạt đã ngang nhiên xây lên đến 4 tầng và 1 tum. Không chỉ vượt quá số tầng theo quy hoạch, công trình này còn có dấu hiệu sai mật độ thi công. Trong quá trình xây dựng, công trình không được che chắn kín khiến bụi bẩn, cát, đá dăm thường xuyên rơi xuống trúng người đi đường. “Công trình số 53 Thuốc Bắc không biết có quen biết gì không, xây nhà lên 4, 5 tầng, mà chả thấy chính quyền xử lý? Dân ở đây chỉ được xây 3 tầng 1 tum. Khu này, người dân chỉ đặt 1 viên gạch xây mới thôi là thanh tra xây dựng phường tới xử lý ngay... ”, một người dân bức xúc.

Công trình 43 phố Hàng Đồng được xây cao 6 tầng, phá vỡ quy hoạch đô thị phố cổ.

Cách đó vài trăm mét, công trình số 43 phố Hàng Đồng càng vi phạm nghiêm trọng hơn khi xây cao đến tầng 6, vượt phép nhiều tầng so với quy hoạch đô thị chung trong địa bàn phố cổ. “Ở phố cổ xây dựng là rất khó, chúng tôi vừa sửa chữa, cải tạo nhà là tổ thanh tra xây dựng đã vào lập biên bản bắt đình chỉ ngay. Đối với công trình nhỏ lẻ sửa chữa, họ làm quyết liệt là thế. Một công trình to như công trình 43 Hàng Đồng xây dựng sai phép vượt hơn 2 tầng, không thể nói là UBND phường không biết...”.

Qua nhiều lần được phóng viên liên hệ làm việc, cán bộ phường Hàng Bồ đều báo rằng “lãnh đạo bận họp” nên không thể tiếp.

Năm 2016 là năm thứ 3 Hà Nội thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp trên lĩnh vực xây dựng tại phường Hàng Bồ. Thiết nghĩ, UBND quận Hoàn Kiếm cần sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm sự việc.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin.

 

Ngày 4/1/2016, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có  Công văn số 06/UBND-XDGT  gửi các đơn vị liên quan của thành phố, yêu cầu tăng cường công tác quản lý TTXD đô thị, kiểm soát không gian kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn. Yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng; cung cấp giấy phép xây dựng và hồ sơ cho Thanh tra xây dựng theo dõi, kịp thời phát hiện vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Thanh tra xây dựng kiểm tra thường xuyên tất cả các công trình xây dựng, không phân biệt nguồn vốn, chủ đầu tư; có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả công trình vi phạm; thống kê các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, có kế hoạch và phương hướng xử lý dứt điểm.

Công văn cũng nêu rõ: Sẽ xử lý trách nhiệm chủ tịch xã, phường, thị trấn, đội trưởng Thanh tra xây dựng địa bàn để xảy ra nhiều công trình vi phạm, buông lỏng quản lý, có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho chủ đầu tư vi phạm.

                                                                                                                                         Lê Duy

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top