Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018 | 19:57

Dâng hương, tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 10/2 tại TPHCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tới dâng hương, tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ qua các thời kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dâng hương tưởng nhớ Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dâng hương tưởng nhớ Luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại Nhà lưu niệm của Luật sư ở TPHCM.  

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là Quyền Chủ tịch nước từ tháng 4/1980 và đến tháng 7/1981, là Chủ tịch Quốc hội, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đang lưu giữ nhiều hình ảnh quý giá về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông, từ khi tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ đến thời kỳ giữ cương vị Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và sau này là Phó Chủ tịch nước Việt Nam thống nhất, rồi Chủ tịch và Chủ tịch danh dự Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công. Ảnh: VGP

Cùng ngày, Thủ tướng đã tới thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Võ Chí Công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại những công lao to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong hơn 80 năm hoạt động cách mạng. Đồng chí Võ Chí Công đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dâng hương tưởng nhớ đồng chí Phạm Hùng. Ảnh: VGP

Cũng trong chiều ngày 10/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tới dâng hương tưởng nhớ đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1987- 1988.

Năm nay cũng là năm kỷ niệm lần thứ 30 ngày mất của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Ông là một tấm gương sáng về sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Văn Kiệt. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại những đóng góp lớn lao của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ năm 1988 đến năm 1997, khi đất nước bắt đầu mở cửa, hội nhập với khu vực và thế giới.

Đặc biệt, với tầm nhìn chiến lược, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có nhiều quyết sách quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long.

Đức Tuân

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top