Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 4 năm 2017 | 8:18

Dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh VGP/Thế Phong 

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2017), chiều 6/4, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (làng Kiên Hậu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm đồng chí Lê Duẩn.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam; người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.

Với 79 tuổi đời, 65 tuổi đảng, gần 60 năm hoạt động cách mạng sôi nổi trên khắp 3 miền đất nước, đảm nhận nhiều cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Sinh thời, đồng chí đã cùng với Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đưa sự ngiệp cách mạng nước ta giành nhiều thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, mặc dù bộn bề công việc, nhưng đồng chí Lê Duẩn vẫn luôn dành sự quan tâm và những tình cảm chân thành, sâu đậm nhất đối với quê hương Quảng Trị.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh VGP/Thế Phong

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi trò chuyện với nhân dân xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết rất tự hào về cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, đồng thời càng vùng mừng hơn khi nhận thấy quê hương đồng chí Lê Duẩn ngày càng “thay da đổi thịt”.

Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Triệu Thành phát huy truyền thống và tình cảm mà đồng chí Lê Duẩn dành cho quê hương lúc sinh thời, phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm gia đình bà Đặng Thị Tràm (96 tuổi) tại làng Kim Hậu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Bà Tràm là vợ liệt sỹ, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Theo Thế Phong/Chinhphu.vn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top