Theo Viện Lúa ĐBSCL, ước tính nông dân trồng lúa ở ĐBSCL mất từ 3.200 - 3.600 tỉ đồng/năm vì thất thoát sau thu hoạch...
Thất thoát sau thu hoạch ở VN còn rất lớn. Ảnh tư liệu: Nông dân dân thu hoạch lúa hè thu và triển khai các biện pháp phòng chống bão - Ảnh: LÊ TRUNG |
Tại hội nghị đầu tư thường niên vào ĐBSCL do Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) chi nhánh TP. Cần Thơ và CLB các trung tâm xúc tiến ĐBSCL tổ chức tại TP. Cần Thơ ngày 11-11, các tỉnh ĐBSCL đã đưa ra 50 dự án ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn 1.385 triệu USD.
Theo Viện Lúa ĐBSCL, ước tính nông dân trồng lúa ở ĐBSCL mất từ 3.200 - 3.600 tỉ đồng/năm vì thất thoát sau thu hoạch, chiếm gần 12% trong tổng sản lượng bình quân 18 triệu tấn/năm.
Các sản phẩm chế biến ở ĐBSCL chủ yếu ở dạng thô, chưa có nhiều công nghệ, dây chuyền tiên tiến để cho giá trị gia tăng cao. Trong khi đó, theo VCCI chi nhánh TP Cần Thơ, số lượng các dự án đầu tư FDI vào lĩnh vực nông nghiệp tại khu vực này chưa nhiều, đến nay chỉ mới thu hút 50 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 209,6 triệu USD.
Ông Kenta Noguchi (Công ty TNHH Business Innovation, Nhật Bản) cho rằng ngành nông nghiệp ĐBSCL có nhu cầu rất lớn về lĩnh vực máy móc nông nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo ra các giá trị gia tăng.
Tại buổi lễ công bố xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, diễn ra vào chiều ngày 27/3, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hiệp, nhất là đóng góp của nhân dân từ các công trình với số tiền trên 55 tỷ đồng, chiếm 60% tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới.