Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2007 | 1:29

Đề án 112: Sẽ mở rộng điều tra

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tỏ thái độ rõ ràng là những sai phạm trong Đề án 112 nhất định phải được cơ quan điều tra làm rõ, đúng người, đúng tội chứ không có chuyện né tránh vì liên quan đến một số cá nhân là cán bộ trong Văn phòng Chính phủ.

Giáo trình giảng dạy theo chương trình đào tạo Đề án 112 tại một cuộc triển lãm. Ảnh: Huy Thịnh

Một nguồn tin  cho biết như vậy, hôm qua (18/9). “Trong nhà có rác thì phải quét dọn” - Đó là cách nói hình tượng của nguồn tin này - và phải có bằng chứng và dấu hiệu hình sự thì cơ quan điều tra mới khởi tố bị can và bắt tạm giam (với 9 cá nhân như báo Tiền phong đã thông tin - PV), nguồn tin cho biết.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngay sau chuyến công du nước ngoài về đã nhận được báo cáo kiểm toán Đề án 112 do Kiểm toán Nhà nước thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng hồi cuối tháng 4/2007.

Thủ tướng đang xem xét báo cáo này và sẽ quyết định sớm công bố công khai báo cáo này, nguồn tin cho biết thêm. 

Cũng theo nguồn tin này, cơ quan Công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và có thể “sờ gáy” thêm một số  cá nhân có liên quan nữa trong một vài ngày tới.

Nếu những thông tin mà báo chí đăng tải vừa rồi là chính xác thì có thể nói những cá nhân giữ vị trí điều hành Đề án 112 đã quá coi thường các quy định - đó là nhận xét của một lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Chẳng hạn, một số các ủy viên kiêm nhiệm của Ban điều hành Đề án 112 khi được Thủ tướng quyết định phê chuẩn từ năm 2001 (như Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phan Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Kim Ngân), nhưng sau đó đã  luân chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, nhưng Trưởng Ban điều hành (ông Vũ Đình Thuần hiện đang bị bắt tạm giam) lại không kịp thời có tờ trình để Thủ tướng  phê chuẩn người thay thế-là một trong những biểu hiện.  

Theo Tiền phong

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top