Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018 | 11:12

Đề nghị xử lý nghiêm minh CC vi phạm PCCC

Sau vụ cháy tại chung cư Cairna tại TP. Hồ Chí Minh làm chết 13 người, các cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư, nhà cao tầng và phát hiện hàng loạt sai phạm.

 

nguy-cơ-cháy-nổ-tại-các-chung-cư-rất-cao.jpg
Nguy cơ cháy nổ tại các chung cư rất cao.

 

Theo cơ quan chức năng, tại nhiều chung cư, hệ thống PCCC rất khó khắc phục. Việc xử lý các chung cư này thế nào?

Có cũng như không!

Qua kiểm tra các khu chung cư, nhà cao tầng, trên địa bàn TP. Hà Nội hiện có 17 công trình nhà chung cư cao tầng đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn các tồn tại, vi phạm quy định về PCCC, “không có khả năng khắc phục” theo yêu cầu của Quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về PCCC hiện hành. 

Trong số đó có 8 dự án do tư nhân đầu tư gồm: Chung cư mini Bồ Đề (ngõ 193 Bồ Đề, quận Long Biên); Khu nhà ở nhiều hộ gia đình số 76 Cự Lộc, Tòa nhà văn phòng cho thuê và để ở (số 88 Tô Vĩnh Diện); Tòa nhà chung cư cao tầng (số 46/230 Lạc Trung); Tòa nhà chung cư (89 Phùng Hưng - Phúc La, Hà Đông); Nhà chung cư 30 tầng BMM khu đô thị Xa La của Công ty Sản xuất thương mại BMM; Trung tâm thương mại nhà ở cao tầng số 27 Lạc Trung của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội; Tháp B văn phòng thuộc tòa nhà hỗn hợp HH1 ngõ 102 Trường Chinh của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam; BMM (phường Phúc La, quận Hà Đông) dù đã bàn giao nhà và người dân đã vào ở từ năm 2014, nhưng phải đến tháng 6/2016, cơ quan chức năng mới phát hiện chung cư này chưa đảm bảo các yêu cầu an toàn về PCCC.

Không chỉ tại các chung cư “bình dân”, nhiều người mua căn hộ ở các chung cư cao cấp cũng bức xúc trước hàng loạt vấn đề liên quan tới PCCC. Anh Trần Văn Tuấn sống tại chung cư TNR GoldSilk Complex (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) cho biết: “Nửa đêm hệ thống chuông báo cháy kêu ầm ĩ trong khi không có cháy, cũng không có ai tác động vào. Sau khi kiểm tra, bộ phận kỹ thuật đổ lỗi cho việc có người đi ở hành lang khiến... bụi bay vào hệ thống cảm biến báo cháy”.

Cư dân mua nhà tại dự án Golden West (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) phản ánh tình trạng nhiều hạng mục PCCC tại đây còn dở dang, trong khi 400 hộ dân đã chuyển vào ở. Thậm chí, một số bộ phận PCCC luôn trong tình trạng “cắc bụp” như: họng cứu hỏa không có nước, máy bơm không hoạt động...

Coi thường tính mạng cư dân?

Hậu quả của  các vụ cháy lớn tại các chung cư, nhà cao tầng là vô cùng nghiêm trọng.

Hẳn chúng ta còn nhớ vụ cháy xảy ra lúc 13 giờ 30 ngày 29/10/2002, do bất cẩn trong khi hàn xì, một ngọn lửa lớn đã bùng phát từ vũ trường Blue thuộc Trung tâm Thương mại Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - ITC, sau đó lan rộng và bốc lên dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả tòa nhà. Vụ cháy làm chết 60 người, bị thương 70 người do bỏng, ngạt và nhảy từ trên tầng cao tòa nhà xuống. Thiệt hại tài sản hơn 32 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, ngày 1/11/2016, một đám cháy khởi phát từ quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, làm 13 người tử vong. Mặt tiền 4 căn nhà cao khoảng 8 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhiều xe máy và ôtô bị hư hỏng.

Điểm sơ qua những vụ cháy lớn tại các chung cư và nhà cao tầng ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội để thấy mức độ thiệt hại của các vụ cháy đã xảy ra.

Vậy mà có đến 17 chung cư và nhà cao tầng đã đưa vào sử dụng nhưng hệ thống PCCC lại không đảm bảo, thậm chí không thể khắc phục. Câu hỏi được đặt ra là, tính mạng của hàng ngàn con người đang sinh sống tại các chung cư này có được đảm bảo khi sự cố về cháy nổ xảy ra? Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính khi không may các chung cư, nhà cao tầng này xảy ra hỏa hoạn?

Việc hoàn thiện và khắc phục những hạn chế của hệ thống PCCC là trách nhiệm của chủ đầu tư. Việc kiểm tra và xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị có chung cư và nhà cao tầng không đảm bảo PCCC là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Chỉ khi ai cũng làm hết trách nhiệm của mình thì tính mạng của cư dân mới được đảm bảo. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng, các cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý các chủ đầu tư chưa khắc phục hệ thống PCCC, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top