Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2019 | 9:53

Đến nhà bạn gái ngủ qua đêm để trộm vàng nhà hàng xóm

Ngày 10/4, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thành Long (25 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, Long từng có 1 tiền án 3 năm tù giam về tội cướp giật tài sản và vừa mới ra tù.
 
img_7523.jpg
Đối tượng Long chỉ số vàng được chôn cất

Theo kết quả điều tra, đêm 6/4, Long đến nhà bạn gái ở phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột chơi rồi ngủ lại. Đến sáng hôm sau, khi ngủ dậy, Long nhìn sang nhà ông Mai Tùng Phong thấy khóa cửa ngoài, trong nhà không có ai nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Nghĩ là làm, Long liền lấy một cái mỏ lết trong nhà bạn gái rồi trèo sang nhà ông Phong cạy bung khuy khóa cửa chính, đi vào trong trộm 7,5 triệu đồng tiền mặt; 6 chỉ vàng, 2 dây chuyền, 3 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai.

 

img_7525.jpg
Số vàng được Long chôn cất ở phía sau vườn

Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, Long lấy một số tiền cho bạn gái, người thân trong gia đình và giữ tiêu xài cá nhân. Riêng số vàng Long đem về chôn phía sau vườn nhà mình chờ thời cơ bán lấy tiền tiêu xài./.

 

 

 

Quốc Hùng - Quốc Phạm
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top