Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 10 năm 2018 | 14:0

Điểm chung của giải thưởng PNVN 2018: Đam mê, Sáng tạo và Cống hiến

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất dành cho phụ nữ Việt Nam, nhằm ghi nhận những cống hiến, tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ  trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2018, giải thưởng xét tặng 5 tập thể và 10 cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

 

tr8t.jpg
Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thu Hà trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân đạt giải thưởng.

Những đề án khởi nghiệp xuất sắc

Nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội Phụ nữ Khởi nghiệp năm 2018, Diễn đàn kết nối phụ nữ khởi nghiệp với nhà đầu tư năm 2018 đã chọn được 20 tác giả có Đề án khởi nghiệp lọt vào vòng chung kết. Các đề án đã thuyết phục  nhà tài trợ, nhà đầu tư, nhà tư vấn bằng sự tự tin, tinh thần đam mê, đổi mới sáng tạo để khởi nghiệp và khát khao cống hiến. Họ là tác giả của 20 Đề án xuất sắc nhất được lựa chọn từ 137 đề án khởi nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp xây dựng, du lịch, giáo dục đào tạo từ các tỉnh/thành trong cả nước.

Chị Lê Nguyện, Giám đốc HTX Thanh long Hàm Đức (xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), tác giả của đề án “Sản xuất rượu vang từ trái thanh long” mang đến Diễn đàn tâm thế của người luôn đau đáu nâng cao giá trị trái thanh long Hàm Thuận, góp phần bình ổn nguồn cung cầu thanh long, đưa đặc sản quê nhà vươn ra thế giới bằng những chế phẩm từ trái thanh long. Sau hơn 2 năm thành lập, vượt qua nhiều khó khăn, rượu vang Thanh Long Tazon của HTX Thanh long Hàm Đức đã có mặt tại hệ thống siêu thị, các cửa hàng quà tặng và bước đầu xuất khẩu…

Hay Đề án “Xuất khẩu sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống” của HTX sản xuất và dịch vụ Hoa Ban Xanh (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) với các mục tiêu rõ ràng: liên kết chặt chẽ quy trình sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; khẳng định thương hiệu, vị trí của sản phẩm trên thị trường; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... cho thấy hướng đi mới cho nghề dệt thổ cẩm huyện Kỳ Sơn là phát triển chuỗi giá trị thổ cẩm.

Quy tụ gương phụ nữ tiêu biểu thời đại mới

Phát biểu tại buổi Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh: “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam thực sự trở thành niềm tự hào, là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho phụ nữ Việt Nam. 15 năm, đã có 74 tập thể và 134 cá nhân vinh dự được nhận Giải thưởng, phản ánh tinh thần khát khao cống hiến và tiềm năng to lớn của phụ nữ nước ta trên mọi lĩnh vực”.

Ông Vượng mong rằng, chị em đã giành được Giải thường tiếp tục phát huy, công hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và cho sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; là tấm gương để nhiều chị em phụ nữ khác noi theo, phấn đấu giành được Giải thưởng cao quý này. Giải thưởng sẽ tiếp tục có sức sống mạnh mẽ, trở thành nơi quy tụ của những người phụ nữ có lý tưởng cách mạng, có ngọn lửa nhiệt huyết, niềm đam mê, sức sáng tạo cùng góp sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp.

Toàn bộ 5 tập thể và 10 cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018 là những đại diện xuất sắc nhất cho hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Đơn cử như chị Đặng Kim Tuyến, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, chị đã chỉ đạo xây dựng mô hình quản lý gọn nhẹ, áp dụng công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả ngành cao su. Chị trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn, cải tiến dây chuyền sản xuất mủ cốm tạp bỏ qua máy cắt thô 2 và máy băm búa. Tạo việc làm cho nhân dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc;  ưu tiên sắp xếp bố trí việc làm ổn định cho  thương, bệnh binh và thanh niên xuất ngũ.

Chị Vương Thị Thu Hương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều đề án phát triển ngành trồng trọt theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, gắn với liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ mang lại hiệu quả cao. Chị đã nghiên cứu đề xuất các giải pháp, chính sách thực hiện xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tiễn tỉnh Vĩnh Long.

Hay nữ Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến (tỉnh Bến Tre) Đặng Thị Trúc Lan Chi. Chị đã mạnh dạn chuyển từ cơ sở sản xuất lên công ty, làm nên thương hiệu sản phẩm dừa của Công ty TNHH Vĩnh Tiến, đặc biệt là sản phẩm “Kẹo dừa giòn không dính răng nhãn hiệu Yến Hoàng”, được sản xuất theo công nghệ hiện đại, tự động hóa theo dây chuyền khép kín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện sản phẩm kẹo dừa Vĩnh Tiến cung cấp cho thị trường xuất khẩu hơn 1.300 tấn/năm. Công ty của chị đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nữ; tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội trị giá 300 - 500 triệu đồng/năm…

Ghi nhận sự cống hiến, tài năng, sức sáng tạo của các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: Các chị là hình ảnh tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới, giỏi về trí tuệ, đẹp về tâm hồn, luôn say mê, sáng tạo, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng. Thành công của các chị chính là nguồn cổ vũ, động viên hướng đến những điều cao cả, những khát vọng tốt đẹp của cuộc sống nhưng lại rất đỗi gần gũi, bình dị… Chúng tôi tự hào về các chị.

 

 

Nhật Nam
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  • Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề do Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Top