Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 9 tháng 4 năm 2018 | 14:8

Diện mạo mới ở xã Giao Thịnh

Từ xã thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn, sau 5 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến năm 2015, Giao Thịnh (Giao Thủy - Nam Định) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

giao-thông-nông-thôn-được-đầu-tư-mở-rộng.JPG
Giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng.

 

Đây là thành quả của tinh thần đoàn kết và đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, nhân dân nơi đây.

Ông Phan Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Giao Thịnh, cho biết: Sau nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, năm 2015, xã đã về đích NTM. Xác định các phong trào thi đua yêu nước chính là động lực để huy động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phát huy những thành tựu đạt được thời gian qua, Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới gắn với Chương trình XDNTM. Theo đó, Đảng ủy, chính quyền xã Giao Thịnh luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để cho người dân thấy rõ được vai trò chủ thể của mình trong XDNTM.

chủ-tịch-ubnd-xã-giao-thịnh.JPG

Bằng nhiều hình thức khác nhau, Giao Thịnh duy trì việc tuyên truyền, vận động và quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện XDNTM, phát động các đoàn thể quần chúng tham gia tích cực. Người dân trong xã cũng dần hiểu được những công trình, cơ sở vật chất, giao thông là để phục vụ cho chính mình và con cháu mai sau.

Với mục tiêu của XDNTM là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xã tập trung chỉ đạo, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác.

Chỉ tính trong năm 2017, tổng diện tích gieo cấy cả năm đạt 981,17ha, cơ cấu lúa lai 20%, lúa thuần 80%, năng suất cả năm đạt 112,83 tạ/ha. Vụ mùa năm 2017,  xã chỉ đạo các xóm 12,13,14,15 xây dựng cánh đồng mẫu lớn trên 65ha cấy giống Dự Hương, đạt  năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 70,8ha, trong đó ao hồ 14,3ha, vùng chuyển đổi trồng lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản 56,5ha, sản lượng thủy sản ước đạt 380 tấn, bằng 93,1% kế hoạch.

Đến nay, Chương trình XDNTM ở Giao Thịnh đã phát huy hiệu quả, bộ mặt nông thôn thực sự khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư. Đường giao thông trục xã, liên xã được nhựa hóa và bê tông hóa đạt chuẩn được 6,82km, đạt 100%; đường trục thôn xóm được “cứng hóa”bằng bê tông và nhựa đạt chuẩn 26,74km/26,74km; đường trục chính nội đồng 8,82 km/8,82 km….

Đặc biệt, hệ thống giáo dục và cơ sở vật chất được chú trọng và đầu tư, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, trẻ 6 tuổi học lớp 1 đạt 100%, số trẻ hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt 100%. Trường Mầm non, Trường Tiểu học A, Tiểu học B, Trường THCS đều đạt chuẩn quốc gia, công nhận trường xanh - sạch - đẹp - an toàn, đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác y tế, nhà văn hóa các thôn, hội trường UBND xã được đầu tư khang trang, đạt chuẩn. 16/16 xóm có nhà văn hóa và khu thể thao đạt quy định; trạm y tế đạt chuẩn có bác sỹ khám, chữa bệnh và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ y tế xóm; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy chuẩn đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85%; thu nhập bình quân đạt 31 triệu đồng/người/năm…

Có thể nói, trong 5 năm triển khai Chương trình XDNTM, nhờ sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế Giao Thịnh ngày một phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Nhìn lại chặng đường đã qua, diện mạo xã hôm nay đã khang trang hơn, người dân xã Giao Thịnh luôn tự hào về sự thay đổi của quê hương. Với sức mạnh được nhân lên từ thế mạnh địa phương, truyền thống đoàn kết, sự đồng thuận của nhân dân, những kết quả đạt được trong những năm qua có ý nghĩa quan trọng, đó là sự kết tinh của “ý Đảng, lòng Dân”. Đây chính là cơ sở, tiền đề vững chắc để Đảng bộ và nhân dân xã Giao Thịnh vững tin tiếp tục vươn lên xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.

 

 

 

Đức Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top