Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018 | 8:39

ĐL Kim Bảng: Cung cấp điện trở lại cho khách hàng ngoài khu vực GPMB.

Điện lực Kim Bảng (Hà Nam) đã cung cấp điện trở lại cho 100% khách hàng ngoài khu vực GPMB.

Trạm biến áp khu vực Đống Son, xã Khả Phong (Kim Bảng - Hà Nam) do phải di dời nên tạm ngừng cung cấp điện đối với các khách hàng sử dụng điện tại trạm biến áp này. Việc ngừng cung cấp điện đã khiến nhiều hộ dân đang sinh sống và chăn nuôi nơi đây bức xúc. Nhưng bằng sự nỗ lực của mình, đến nay, Điện lực Kim Bảng đã cung cấp trở lại cho 100% khách hàng ngoài khu vực GPMB.

 Thông báo của Điện lực Kim Bảng gửi đến các khách hàng sử dụng điện.

Vì sao lại ngưng cung cấp điện cho những khách hàng sử dụng điện tại trạm biến áp Đống Son (hay còn gọi Trạm biến áp khu vực nuôi trồng thủy sản), ông Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Điện lực Kim Bảng cho biết: Nhận được Văn bản số 364/UBND-TTPTQĐ ngày 08/5/2018 của UBND huyện Kim Bảng về việc phối hợp trong việc di chuyển Trạm biến áp khu vực Đống Son thuộc xã Khả Phong để phục vụ cho dự án xây dựng khu Trung tâm đón tiếp, nghỉ dưỡng thuộc dự án khu du lịch Tam Chúc- Ba Sao tại xã Khả Phong; xét thấy trạm biến áp này là tài sản của UBND huyện Kim Bảng và huyện đã giao cho UBND xã quản lý, ngành điện chỉ quản lý về mặt kỹ thuật trạm biến áp để cấp điện cho nhân dân tại khu vực này; Điện lực Kim Bảng đã ra thông báo (kèm văn bản của UBND huyện) gửi các khách hàng sử dụng điện tại trạm biến áp này biết về thời gian ngừng cung cấp điện để phục vụ cho công tác di dời. 

 Văn bản của UBND huyện Kim Bảng gửi Điện lực Kim Bảng trong việc phối hợp di dời trạm biến áp Đống Son (Điện lực Kim Bảng gửi kèm thông báo đến khách hàng).

 

Với mục tiêu vì “lợi ích” của khách hàng là trên hết. Ngay khi tạm ngưng cung cấp điện, lãnh đạo Điện lực Kim Bảng đã khẩn trương thực hiện phướng án tối ưu để cung cấp điện trở lại cho các hộ sử dụng điện tại trạm biến áp Đống Son mà không nằm trong diện tích GPMB lần này.
 
Cũng theo lãnh đạo Điện lực Kim Bảng, để cung cấp điện trở lại cho khách hàng sử dụng ở trạm biến áp phải di dời, đơn vị đã yêu cầu chủ đầu tư triển khai mọi thủ tục theo đúng trình tự mà các cơ quan chức năng yêu cầu. Đồng thời, Điện lực Kim Bảng đã huy động lực lượng cán bộ, công nhân viên, trang thiết bị máy móc để phục vụ công tác cung cấp điện trở lại cho những khách hàng không bị ảnh hưởng của dự án.
 
Chiều 16/5, trao đổi với các hộ dân sử dụng điện tại trạm biến áp Đống Son (khu vực nuôi trồng thủy sản) không nằm trong diện tích giải phóng mặt bằng của xã Khả Phong đều ghi nhận những nỗ lực của ngành Điện khi đã triển khai các phương án để cung cấp điện cho các hộ dân. Việc có điện đã tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho các hộ dân tiếp tục ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top