Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 8 năm 2017 | 12:16

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc tại Hà Nam

KTNT -  Ngày 08/8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) do ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Nam về công tác CCHC trong lĩnh vực NN&PTNT.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam và một số sở, ngành…

Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu kết luận hội nghị

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Nam, năm 2017, công tác CCHC đã được UBND tỉnh Hà Nam triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đạt 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đều xây dựng, triển khai đầy đủ kế hoạch CCHC năm 2017 đối với đơn vị mình, trong đó, xác định các nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm đến cá nhân, đơn vị chuyên môn và thời hạn hoàn thành.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, Hà Nam đã có nhiều giải pháp, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh Hà Nam về Chương trình CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Nhờ đó, kết quả CCHC ở một số nội dung như: Thể chế, cơ chế, chính sách đã có những chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy được tiến hành sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, thống nhất, không chồng chéo. Thủ tục hành chính (TTHC) thường xuyên được rà soát, kiểm soát, chuẩn hóa; công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ; mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng hoàn thiện phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, ngành nông nghiệp đã đưa bộ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý ra giải quyết tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, phục vụ tốt hơn tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Từ những giải pháp đẩy mạnh CCHC, ngành đã góp phần hiệu quả vào thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp tỉnh; tích tụ, tập trung ruộng đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các đại biểu tham quan Trung tâm Hành chính công của tỉnh

Đến nay, Hà Nam đã quy hoạch được 04 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích trên 500ha, các địa phương đã tích tụ và bàn giao cho doanh nghiệp được 223,42ha đất nông nghiệp; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tích tụ gần 150ha đất nông nghiệp để bàn giao cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô 4.000 con tại huyện Thanh Liêm; thu hút nhiều doanh nghiệp lớn vào đầu tư sản xuất nông nghiệp tại Hà Nam như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Dabaco, Công ty Giống cây trồng TW…

Trên cơ sở kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc trong thực hiện CCHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp,  Hà Nam đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với đoàn kiểm tra: Các bộ, ngành chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đất đai; chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp tín dụng, ưu tiên vốn vay cho sản xuất, phát triển hạ tầng nông thôn, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quan tâm bố trí vốn đầu tư từ các nguồn hỗ trợ theo mục tiêu của Chính phủ, vốn ODA... cho tỉnh đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đánh giá cao kết quả cải cách TTHC của tỉnh Hà Nam nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị: Hà Nam cần xác định rõ cải cách TTHC là trung tâm; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa, loại bỏ thủ tục rườm rà, không còn phù hợp với quy định của pháp luật, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường hoạt động giám sát, công tác giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công; rà soát, kiện toàn, tinh giản bộ máy hành chính nhà nước.

Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Hà Nam đã được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT tiếp thu để báo cáo với Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ xem xét giải quyết.

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế mô hình dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân và Trung tâm Hành chính công của tỉnh Hà Nam./.

Hà Nam

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top