Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2016 | 1:39

Độc đáo làng nuôi thú rừng

Ước mơ làm giàu đã trở thành hiện thực với nhiều nông dân xã Tam Lãnh (Phú Ninh - Quảng Nam) khi họ cung cấp ra thị trường những loại thú rừng nuôi, đặc sản như dúi (cúi lúi), chồn hương, heo rừng, nhím. Nắm bắt được quy luật: “hàng độc - giá cao” trên thị trường, nhiều nông dân xã Tam Lãnh đã mạnh dạn đầu tư, phát triển trang trại nuôi động vật hoang dã, cung cấp cho thị trường nhiều loại đặc sản được ưa chuộng. Nhờ đó, nhiều người đã giàu lên với mô hình này

Người dân thôn Trung Sơn ai cũng khâm phục chuyện làm giàu của chị Nguyễn Thị Phượng, 28 tuổi với mô hình nuôi dúi, nhím cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Mỗi cặp dúi giống chị bán ra với giá 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Số lượng dúi sinh sản của chị luôn được duy trì với số lượng lớn, cung cấp cho các cơ sở lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh. Còn nhím, do hiệu quả không cao, chị nuôi với số lượng ít hơn và bán ra thị trường với giá 300.000 - 400.000 đồng/con, từ 4 - 6 triệu đồng/cặp nhím giống.

Anh Phan Như Phi cũng có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm nhờ mô hình nuôi heo rừng. Sau khi xin giấy phép chăn nuôi cuối năm 2008, anh được chọn làm mô hình thí điểm của Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện Phú Ninh và được hỗ trợ 60% chi phí. Nhờ vậy, anh đã đầu tư vào chuồng trại và nguồn thức ăn một cách kỹ lưỡng. Từ đó, anh xây dựng được thương hiệu “heo rừng sạch”, cung cấp số lượng lớn heo rừng giống và thịt ra thị trường.

Anh Huỳnh Văn Thạch ở thôn 6 kể, cách đây 2 năm, trên đường đi làm rẫy về phát hiện trên bộng cây có 3 con chồn hương, thấy thích nên anh đem về nuôi như thú cưng trong nhà. Đến nay, chồn sinh sản được 4 con và 1 con đang trong thời kỳ mang thai. Tình cờ anh biết được chồn hương bán rất được giá (bình quân 1,2 triệu đồng/con) nên nảy ra ý định đầu tư nuôi chồn hương để phát triển kinh tế gia đình. Hiện, mô hình đang phát triển tốt, hứa hẹn cho thu nhập cao.


Bà Bùi Thị Quang đang chăm sóc nhím.

Võ Thịnh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Chuyện người Dao làm kinh tế

    Chuyện người Dao làm kinh tế

    Trên cung đường bê tông uốn lượn dưới chân đồi quế thẳng tắp vươn mình đón nắng, thôn Bỗng 2 xã Cam Cọn (Bảo Yên, Lào Cai) dần hiện hữu.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top