Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2015 | 8:2

Đón năm mới, Mỹ Tâm “Đánh thức bình minh” cùng học trò tại FLC Sầm Sơn

Đầu năm mới là dịp để gia đình sum vầy sau 1 năm làm việc chăm chỉ, nhưng năm nay ca sĩ Mỹ Tâm lại ưu ái dành thời gian để đưa học trò đi gặp gỡ và giao lưu với khán giả xứ Thanh trong đêm Đại nhạc hội vào ngày 1/1/2016. Đây là sự kiện được đón chờ nhiều nhất trong những ngày đầu năm mới tại FLC Sầm Sơn.

Đại nhạc hội “Đánh thức bình minh” có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm, Đức Phúc, MC Nguyễn Khang, nhạc sĩ Quốc Trung
Đại nhạc hội “Đánh thức bình minh” có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm, Đức Phúc, MC Nguyễn Khang, nhạc sĩ Quốc Trung

Ca sĩ Mỹ Tâm ngày càng khiến khán giả yêu quý cô hơn bởi không chỉ ở giọng hát và tính cách làm nên thương hiệu, mà "họa mi tóc nâu" còn ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Trước sự đăng quang của Đức Phúc trong đêm Chung kết Giọng hát Việt 2015, Mỹ Tâm đã khẳng định tài năng và khả năng tiến xa của Đức Phúc, cô cho rằng "sự chân thành, chân thật" ở cách hát và con người của Đức Phúc rất đáng quý và "showbiz Việt đang thiếu những người như thế". Chính vì vậy, trong những shown diễn quan trọng của “họa mi tóc nâu” luôn có sự xuất hiện của học trò cưng Đức Phúc.

Trong đêm Đại nhạc hội “Đánh thức bình minh”, khán giả sẽ được trải qua cảm xúc lãng mạn trong những ca khúc đã làm nên tên tuổi của Mỹ Tâm như: Chuyện như chưa bắt đầu, Cô gái đến từ hôm qua.. Và sẽ bay bổng trong những điệu nhảy sôi động của các vũ công trong ca khúc: Thứ tha, Vì em quá yêu anh... Bên cạnh đó, giọng ca ngọt ngào đầy truyền cảm Đức Phúc sẽ gửi tặng khán giả những ca khúc đã đưa anh đến với thành công của The Voice 2015: Chắc ai đó sẽ về, Try…

Đặc biệt, âm nhạc trong đêm Đại nhạc hội sẽ được biến tấu tài tình dưới sự “mát tay” của nhạc sĩ Quốc Trung. Nhạc sĩ từng chia sẻ về âm nhạc của mình “với tôi, âm nhạc trước tiên cần phải có cá tính và luôn mới lạ. Đối với tôi, quan trọng là âm nhạc phải đủ chất lượng mới có thể cho ra mắt khán giả, còn nếu cho ra chỉ vì đảm bảo yếu tố thời gian thì tôi không thể”. Chính vì thế, đêm Đại nhạc hội “Đánh thức bình minh” vào dịp năm mới đã được nhạc sĩ đầu tư rất nhiều thời gian và tâm huyết. Đêm Đại nhạc hội sẽ là một đêm ngập tràn trong không khí sôi động cùng âm thanh, ánh sáng đầy màu sắc.

“Đánh thức bình minh” được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc tế thuộc Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn. Đây cũng là nơi đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật tầm cỡ quốc gia như: Những ngày văn hóa du lịch Hà Nội tại Thanh Hóa, Vòng chung kết Sao Mai 2015, Du ca Việt, đêm nhạc Trinh, “Biển nhớ tên Anh gọi về”. Với đêm Đại nhạc hội, một lần nữa, khán giả xứ Thanh nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung sẽ được thưởng thức một đêm nhạc hứa hẹn ngập tràn và thăng hoa nhiều cảm xúc trước thềm năm mới.

Sân khấu Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Sầm Sơn từng là nơi diễn ra nhiều sự kiện âm nhạc lớn có chất lượng chuyên môn cao

Sân khấu Trung tâm hội nghị quốc tế FLC Sầm Sơn từng là nơi diễn ra nhiều sự kiện âm nhạc lớn có chất lượng chuyên môn cao

Đêm Đại nhạc hội “Đánh thức bình minh” với ý nghĩa tạo sự khởi đầu năm mới với những điều tốt đẹp nhất, mới mẻ nhất được tổ chức vào ngày đầu tiên trong năm trong không khí rộn ràng đón xuân. Chương trình cũng là món quà mà Tập đoàn FLC dành tặng khán giả sau một năm bận rộn với công việc sẽ là khoảng thời gian cùng ngồi lại bên nhau, lắng lại những cảm xúc để bắt đầu một năm mới hiệu quả và thành công hơn nữa.

“Đánh thức bình minh” - đêm Đại nhạc hội được bắt đầu lúc 20h ngày 1/1/2016 tại Trung tâm hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn.

PV

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top