Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019 | 22:47

Đồng bào Công giáo có nhiều hoạt động hướng tới Đại hội MTTQVN

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam mong muốn bà con giáo dân có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng, chào mừng, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Ngày 20/4, khi đến thăm và chúc mừng Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân dịp Lễ phục sinh năm 2019, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam mong muốn bà con giáo dân sẽ có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng, chào mừng, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vào tháng 9/2019.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân dịp Lễ phục sinh năm 2019.

Tới thăm và chúc mừng Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Giám mục và các linh mục, nam nữ tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận luôn mạnh khỏe, đón một mùa Lễ Phục sinh an lành, nhận được nhiều hồng ân của Thiên chúa.

Thông báo với Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm cùng các đại biểu về những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và những hoạt động nổi bật của công tác Mặt trận thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong thành công chung đó có sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trò chuyện với Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Phan Thiết.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng chia sẻ với Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm về những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican thời gian qua, nhất là trong các chuyến thăm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới Tòa thánh và gặp gỡ Đức Giáo hoàng và Thủ tướng Tòa thánh. Đặc biệt trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tới Tòa thánh Vatican, hai bên đã thống nhất sẽ nâng cấp Đại diện của Tòa thánh tại Việt Nam từ không thường trú lên Đại diện thường trú.

Trân trọng nhắc lại lời Huấn dụ của Đức Giáo hoàng Phanxincô đối với người Công giáo Việt Nam: “Người Công giáo Việt Nam phải là công dân tốt. Người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước. Người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng đây chính là lời động viên của Giáo hoàng, tạo động lực cho đồng bào Công giáo trên cả nước cùng nỗ lực xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, Giám mục cùng các chức vị chức sắc trong Giáo phận đã dẫn dắt giáo dân gắn bó, đồng hành cùng chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; tham gia công tác từ thiện, nhân đạo, nhất là việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ đó góp sức xây dựng tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển, đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước và ngày càng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 
 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Phan Thiết.

 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với uy tín và vai trò của mình, Giám mục tiếp tục vận động các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong Giáo phận; thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo - có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Thuận tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào Công giáo tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó góp phần đưa tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển.

Năm 2019 là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng, chào mừng và tham gia góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đặc biệt là những tình cảm nồng ấm của người đứng đầu Mặt trận, Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm khẳng định sẽ tiếp tục động viên giáo dân tích cực chấp hành tốt các quy định của pháp luật, cùng với các tôn giáo khác, các tầng lớp nhân dân chăm lo phát triển đời sống, góp phần xây dựng, phát triển tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Văn Hết, tại KP 2, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết.

 

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Trần Văn Phương tại KP 11, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

 

* Cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đi thăm và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Văn Hết, tại KP 2, phường Hàm Tiến và gia đình ông Trần Văn Phương tại KP 11, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trao số tiền hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong căn nhà sẽ giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”, có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tiếp tục chung tay giúp bà con xây dựng căn nhà Đại đoàn kết khang trang hơn, vững chãi hơn, để bà con ấm lòng và vững tâm mỗi khi gặp thiên tai, bão lũ.

 

Hương Diệp
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top