Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 6 năm 2018 | 9:14

Đồng Nai: Điểm nóng phân lô bán nền đã “hạ nhiệt”

KTNT - Báo Kinh tế nông thôn đã có bài phản ánh tình trạng phân lô bán nền tràn lan trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và xây dựng nhà, công trình trái phép trên địa bàn các xã Thiện Tân, Thạnh Phú, Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

KTNT - Báo điện tử Kinh tế nông thôn (KTNT) đã có bài phản ánh tình trạng phân lô bán nền tràn lan trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và xây dựng nhà, công trình trái phép trên địa bàn các xã Thiện Tân, Thạnh Phú và Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).
 
 
Sau khi bài báo trên được đăng tải thì mấy ngày gần đây trên địa bàn xã Thiện Tân, Thạnh Phú và Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu), tình trạng phân lô bán nền, xây dựng nhà cửa, các công trình khác trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm đã “hạ nhiệt”.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Thái Mã Thành, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân cho biết: “Thực trạng trước đây, một số đầu nậu đất từ nhiều nơi kéo về xã Thiện Tân mua đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm của người dân rồi san ủi mặt bằng để phân lô bán nền cho người dân là có thật. Cái khó là người dân giao dịch mua bán đất nền đều không thông qua chính quyền địa phương nên chúng tôi rất khó kiểm soát, người mua và người bán họ đồng ý giá cả là họ giao tiền và viết bằng giấy tay.Trước tình hình đó, lãnh đạo xã đã chỉ đạo triển khai phân công nhiệm vụ cho tất cả các ban ngành của xã vào cuộc thường xuyên bám sát địa bàn kể cả ngày lễ, ngày chủ nhật để kịp thời xử lý nghiêm đối với những đối tượng có dấu hiệu san lấp mặt bằng để phân lô bán nền. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến cáo cho người dân không nên bỏ hàng trăm triệu đồng để mua đất ở những địa điểm mà chỉ viết bằng giấy tay vì sẽ không được xây dựng nhà cửa”.
img_00211.JPG
Những biển cảnh báo của chính quyền về cấm phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và xây dựng nhà cửa trái phép

Cũng theo ông Thành, qua một thời gian tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những đầu nậu đất có hành vi san lấp đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và những công trình, nhà cửa xây dựng trái phép trên địa bàn xã Thiện Tân, đến nay, tình hình về trật tự xã hội, trật tự về xây dựng trên địa bàn xã đã ổn định không có gì đáng lo ngại.

Đối với trên địa bàn xã Thạnh phú, tại các điểm nóng phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm và xây dựng nhà trái phép đã có phần trầm lắng hơn. Những điểm phân lô bán nền trước đây đã tạm ngưng hoạt động, phương tiện, nhân lực để san lấp mặt bằng đã rút ra khỏi khu vực. Tình trạng cò đất dàn hàng ngang tụ tập đông người để níu kéo chào mời khách hay người dân đi ngang mua đất cũng giảm nhiều so với trước đây. Những công trình nhà cửa đang được xây dựng dang dở nay cũng phải ngưng thi công.
 
Tuy nhiên, để làm rõ việc này, phóng viên đã nhiều lần đến trụ sở UBND xã Thạnh Phú nhưng không gặp được những người có trách nhiệm. phóng viên có điện thoại cho ông Nguyễn Cao Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú nhưng vẫn không nhận được hợp tác từ vị này.
 
Làm việc với chúng tôi, ông Thái Tam Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, cho biết: “Trước đây, tình trạng có một số người từ nơi khác về đây mua đất rồi tiến hành san lấp mặt bằng phân lô bán nền trên địa bàn xã chúng tôi là có thật. Sau một thời gian xảy ra việc đó, chúng tôi có nhận được phản ánh của người dân cũng như báo chí đã đăng tải. Tình trạng này không những gây mất trật tự xã hội, trật tự về xây dựng nhà cửa và các công trình khác trái phép trên đất nông nghiệp ở địa bàn xã mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về lâu về dài là phá vỡ quy hoạch tổng thể đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã. Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng trên, trong thời gian gần đây, xã Tân Bình đã chỉ đạo các ban, ngành của xã tăng cường thanh, kiểm tra những địa điểm có dấu hiệu người dân tự ý đưa máy móc vào san lấp đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã. Đồng thời cho cắm rất nhiều biển cảnh báo những đầu nậu đất không được tự ý san lấp mặt bằng rồi phân lô bán nền cho những người có nhu cầu là trái pháp luật, cảnh báo cho người dân có ý định mua đất làm nhà ở nên chọn những địa điểm có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có giấy tờ hợp pháp, không nên nghe theo những lời chào mời của những cò đất mua đất phân lô bán nền trái phép trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm sẽ không được xây dựng nhà cửa và sẽ bị xử lý”.
 
Báo Kinh tế nông thôn cảm ơn sự vào cuộc nhanh, quyết liệt ngăn chặn tình trạng phân lô bán nền và xây dựng nhà cửa, các công trình khác trên đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã Thiện Tân, Thạnh Phú và Tân Bình sau khi Báo Kinh tế nông thôn đăng tải phản ánh./.
Hữu Danh
Ý kiến bạn đọc
Top