Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2019 | 10:38

Đồng Nai: Tạm giữ 71 người dương tính với ma túy khi hát karaoke

71 người khi bị Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra phát hiện dương tính với ma túy khi hát tại quán karaoke.

các-đối-tượng-được-đưa-về-trụ-sở-công-an-để-xét-nghiệm-ma-túy-dantri.jpg
Các đối tượng được đưa về trụ sở công an để xét nghiệm ma túy (ảnh dantri)

Theo đó, vào khoảng 3h30 ngày 4/4, lực lượng Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Thảo Ly ở tổ 8, khu phố 3 phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa phát hiện nhiều nam, nữ đang hát, nhảy múa trong 7 phòng, có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Phát hiện lực lượng công an, nhóm người hô hoán bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, công an đã kịp thời khống chế giữ được 81 người đưa về trụ sở làm việc.

Tiến hành lấy mẫu test nhanh có 71/81 người có kết quả dương tính với chất ma túy. Phần lớn trong số này có tuổi đời từ 18 đến 25 tuổi.

Hiện, lực lượng công an đang tạm giữ những người này để tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Lạng Sơn: Khởi tố đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin

Ngày 4/4, Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố đối tượng Hoàng Thị Lâm (SN 1974, trú ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Trước đó, ngày 3/4, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Lâm khi đang trên xe khách di chuyển 20 bánh heroin. Khám xét nhà riêng của Lâm, lực lượng thu giữ 310 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

i-tượng-lâm-bìa-trái-khai-nhận-hành-vi-tại-cơ-quan-công-an-ảnh-tl.jpg
Đối tượng Lâm khai nhận hành vi tại cơ quan công an (ảnh TL)

 Lâm khai nhận đã móc nối với các đối tượng người Trung Quốc để vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc đưa về Lạng Sơn rồi đem sang Trung Quốc tiêu thụ.

 

Phú Yên: Thu giữ 2 tấn hàng hoá không rõ nguồn gốc

Ngày 3/4/2019, Cục Quản lý thị trường Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh này kiểm tra, phát hiện 2 xe tải mang biển số 74C - 036.53 và 74C - 035.68 tại tuyến tránh thuộc QL 1A (đoạn qua địa phận TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) có nhiều nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 02 xe tải chở 2 tấn hàng hoá với giá trị lên trên 1 tỷ đồng gồm: kem đánh răng ngoại nhập hiệu, các loại sữa tắm dành cho trẻ em, phấn trị rôm sảy, các loại nước giặt, mỹ phẩm…

Toàn bộ lô hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Tài xế của 02 xe tải khai nhận chỉ là người được thuê chở hàng từ Quảng Trị vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

 

Thanh Hoá: Thu giữ gần 5 tấn bánh kẹo, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

Mới đây, đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 18C - 085.03 kéo theo rơ mooc 18R - 002.68 do lái xe Nguyễn Văn Tuệ (trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển chở nhiều tấn bánh kẹo và đồ chơi trẻ em.

17_57_51_img_50261_lufu.jpg

 Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển gần 5 tấn hàng hoá gồm 2.000 thùng bánh kẹo và đồ chơi trẻ em. Lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng hóa nói trên để làm rõ theo quy định pháp luật.

 

Xử lý hơn 14 nghìn vụ vi phạm thương mại bị xử lý

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2019, lực lượng QLTT cả nước phát hiện và xử lý hơn 14.400 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 90 tỷ đồng.

Theo đó, đã có hơn 14.400 vụ vi phạm, trong tổng số 25.500 vụ được tiến hành kiểm tra. Hà Nội là một trong những địa phương phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến các vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Trong khi TP.HCM lại phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm lớn đều xảy ra trong tháng đầu năm. 

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top