Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 | 10:34

Đồng Tháp: Phát hiện số lượng lớn lúa giống bị nhái nhãn hiệu

Mới đây, các cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh lúa giống tại Đồng Tháp phát hiện một số lượng lớn có hành vi nhái nhãn hiệu sản phẩm lúa giống được bảo hộ.

phat-hien-nhieu-co-so-kinh-doanh-lua-giong-gia-o-dong-thap-nong-dan-lanh-du-lua-1527206623-width600height450.jpg
 Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh lúa giống tại Đồng Tháp có hành vi nhái nhãn hiệu sản phẩm lúa giống được bảo hộ (ảnh IT.)
 
Cụ thể, Đoàn thanh tra liên ngành gồm Thanh tra Bộ NNPTNT, Cục An ninh kinh tế nông lâm ngư nghiệp (A86 - Bộ Công an), Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) phối hợp cùng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra trực tiếp 2 đơn vị gồm: Đại lý vật tư nông nghiệp Văn Tấn, Đại lý vật tư nông nghiệp Thật Hiền, ở ấp 1, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm như vi phạm về nhãn mác, đóng gói…

Tại thời điểm kiểm tra có khoảng 40 tấn lúa giống trên vỏ bao lúa xuất hiện chữ viết tay về hạn sử dụng, mã số lô. Theo hai đơn vị này, họ đã mua và tự trồng lúa giống rồi sau đó đem sấy và đóng bao để bán cho bà con nông dân. Điều đáng nói là lúa giống không rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ không đầy đủ nhưng  trên bao bì lại ghi giống xác nhận cấp 1.

Tại xã Mỹ Quý, (Cao Lãnh) hai xe tải chở hơn 14 tấn lúa giống có dấu hiệu khả nghi khi chuẩn bị đưa đến nơi tiêu thụ đã bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ.

Lần theo lời khai của tài xế, Đoàn liên ngành xác định, số lúa này là của cơ sở kinh doanh Tâm Thoa. Kiểm tra tại một nhà kho của doanh nghiệp còn phát hiện hơn 12 tấn lúa giống trong đó có thêm một sản phẩm nữa bị nhái là Đài Thơm 8, trên bao bì còn ghi giống của Công ty Giống cây trồng Miền Nam.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản sai phạm, buộc dừng lưu hành sản phẩm, lấy các mẫu lúa giống đưa đi kiểm định để có hướng xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Trước đó không lâu, ngày 6/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Cần Thơ phối hợp với các ban, ngành của huyện Cờ Đỏ tiến hành kiểm tra Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Thiện Phát, ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ phát hiện cơ sở đang sơ chế bán lúa giống giả của nhiều thương hiệu; đồng thời cũng không có giấy phép bán lúa giống.

Lực lượng chức năng phát hiện thu 58,25 tấn lúa giống mang các nhãn hiệu trên. Ngoài ra, còn có 800 tấn lúa nguyên liệu đang chờ đóng gói của các hãng sản xuất lúa giống khác.

Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước với lượng gạo xuất khẩu chiếm 90% sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Mỗi năm ĐBSCL cần từ 400.000 - 500.000 tấn lúa giống nhưng các Trung tâm giống của các tỉnh và Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đáp ứng được 50%, nhu cầu. Số còn lại người dân tự để giống hoặc trao đổi với nhau nên chất lượng không đảm bảo.

Thiết nghĩ, các tỉnh ĐBSCL cần chỉ đạo ngành nông nghiệp, nhất là trung tâm giống của các địa phương phối hợp chặt chẽ để nhân giống cung cấp ra thị trường những giống lúa có chất lượng, hạn chế tình trạng giống lúa chất lượng thấp như hiện nay.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp sản xuất, kinh danh các giống lúa gống không đảm bảo chất lượng. Tuyên truyền cho người dân không mua, sử dụng các loại lúa giống không có nguồn gốc rõ ràng, chỉ mua lúa giống ở các đại lý có uy tín. Thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ địa phương trong lựa chọn lúa giống gieo cấy để đạt hiệu quả cao nhất. 

 

 

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
Top