Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2018 | 13:22

Đồng Tháp phát triển du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng

Năm 2018, Đồng Tháp phấn đấu tổ chức đón và phục vụ 3,5 triệu lượt khách, trong đó có 90.000 khách quốc tế; tổng doanh thu đạt 780 tỷ đồng.

du-lịch-sinh-thái-đang-là-hướng-phát-triển-mới-tại-đồng-tháp-thời-gian-qua.jpg

Du lịch sinh thái là hướng phát triển mới tại Đồng Tháp thời gian qua.

 

Để thực hiện được mục tiêu đưa ra, Đồng Tháp sẽ tăng cường thúc đẩy phát triển du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng, nhằm thu hút khách du lịch đến với vùng đất “Sen hồng”.

Phát triển du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng

Theo đó, Đồng Tháp tiếp tục thực hiện Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch số 24 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về tiếp tục phát triển Đề án phát triển du lịch đến năm 2020…; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch và chính sách hỗ trợ lãi vay cho loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh sẽ đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả việc thúc đẩy phát triển du lịch gắn với sản phẩm đặc trưng như: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, hộ dân tham gia đầu tư phát triển dịch vụ du lịch mang lại hiệu quả thiết thực, phát triển bền vững; tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu Đề án phát triển du lịch gắn với Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch, an ninh, an toàn cho du khách…

Đồng thời, Đồng Tháp sẽ chú trọng tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và xây dựng thương hiệu du lịch tại các sự kiện, hội chợ chuyên ngành, liên hoan du lịch trong và ngoài tỉnh. Tăng cường liên kết vùng để phát triển sản phẩm và tour, tuyến du lịch mới. Tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch gắn với nâng cao hình ảnh địa phương; tổ chức Tuần lễ du lịch Đồng Tháp định kỳ hàng năm để quảng bá điểm đến du lịch Đồng Tháp…

Chú trọng công tác xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch mới, tỉnh sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ các hộ dân tham gia đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại các vườn cây ăn trái, làng nghề nem, nghề đóng ghe xuồng huyện Lai Vung, làng hoa kiểng Sa Đéc, nghề dệt chiếu huyện Lấp Vò, dệt khăn choàng huyện Hồng Ngự... Xây dựng hoàn chỉnh mô hình du lịch cộng đồng homestay tạo thành điểm vệ tinh đủ điều kiện kết nối với các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

Quảng bá du lịch nội tỉnh

Đồng Tháp sẽ hoàn thiện mô hình du lịch homestay tại Làng hoa kiểng Sa Đéc, Ngôi nhà Quýt tại Lai Vung, Huỳnh Gia tại Lấp Vò; dịch vụ lưu trú tại các căn nhà gỗ Làng Hòa An xưa tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, homestay Tư Cá Linh tại huyện Tam Nông, để giới thiệu đưa vào các chương trình du lịch nội tỉnh.

 

vườn-quýt-hồng-lai-vung-hấp-dẫn-cho-du-khách-trải-nghiệm-tại-huyện-lai-vung.jpg
Vườn Quýt hồng Lai Vung, một địa chỉ hấp dẫn du khách trải nghiệm tại huyện Lai Vung.

 

Xây dựng tuyến du lịch nội tỉnh kết nối các điểm du lịch cộng đồng, homestay thành phố Sa Đéc, Vườn quýt hồng Lai Vung – Khu du lịch Văn hóa Phương Nam – Làng Hòa An xưa, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc – Làng du lịch cộng đồng xã Tân Thuận Đông gắn kết với điểm tham quan du lịch sinh thái của tỉnh. Chú trọng và xây dựng phát triển du lịch tiểu vùng Đồng Tháp Mười hành trình “ba địa phương một điểm đến”, xuất phát từ TP.Hồ Chí Minh đi Long An-Tiền Giang - Đồng Tháp. Xây dựng hoàn chỉnh và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tại: Cồn Phú Mỹ (huyện Thanh Bình), Khu du lịch Tràm Chim, Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, Khu du lịch Xẻo Quýt, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc,...

Ông Ngô Quang Tuyên, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp quảng bá xúc tiến du lịch; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đầu tư hạ tầng, thì chất lượng xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của Đồng Tháp đóng vai trò then chốt để thu hút, níu chân du khách; tạo đà cho du lịch phát triển nhanh, mạnh và trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2020.

 

 

 

Nguyễn Toàn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top