Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 2 năm 2017 | 1:44

Đông Triều: Xây dựng thôn chuẩn và thôn kiểu mẫu

Thị xã Đông Triều là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và cũng là địa phương đầu tiên triển khai thực hiện xây dựng thôn chuẩn và thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thăm mô hình thôn kiểu mẫu tại TX. Đông Triều.

Sau 3 năm triển khai, phong trào này nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân nhờ phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng làng xã. Trong quá trình xây dựng thôn chuẩn, các hộ đều được bàn bạc và đưa ra quyết định sẽ đầu tư công trình nào, cách làm ra sao và chủ động triển khai hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đã đạt trước đó.

Tại thôn Đoàn Xá 2, xã Hồng Phong, qua 6 năm xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là khi thị xã Đông Triều có chủ trương xây dựng thôn chuẩn, thôn kiểu mẫu, đến nay, 100% đường dân sinh tại thôn đã được bê tông hóa đến tận ngõ xóm; được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng về đêm, lắp đặt biển số ngõ gắn với số nhà cũng như hệ thống thùng rác trên tuyến đường trục thôn, xây dựng hệ thống bồn hoa, cây cảnh tại khu vực nhà văn hóa thôn…

Bà Phạm Bích Ngọc, Trưởng thôn Đoàn Xá 2 tâm sự: Việc xây dựng thôn chuẩn và kiểu mẫu theo tôi là hết sức cần thiết, bởi vì xây dựng nông thôn mới là cả một quá trình dài và việc chia ra từng giai đoạn sẽ dễ thực hiện hơn, dễ huy động sự vào cuộc của người dân hơn. Giai đoạn này thôn vẫn tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu đã đạt nhưng chưa hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí để đời sống người dân ngày một tốt hơn. Thôn cũng đang tập trung huy động nguồn lực để thực hiện tốt tiêu chí về môi trường. Quy hoạch lại khu vực tập kết rác thải, xây dựng kiên cố tuyến mương thoát nước cuối cùng của thôn, đường vào bãi trung chuyển rác thải của thôn cũng đang được hoàn thiện.

Về tiêu chí thu nhập, thôn sẽ tiếp tục vận động nhân dân làm mô hình cánh đồng cấy một giống lúa và lúa chất lượng cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác. Hiện, trên địa bàn thôn Đoàn Xá 2 có trên 90% số hộ cấy lúa nếp cái hoa vàng, cho hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần so với trồng các giống lúa khác. Ngoài sản xuất nông nghiệp, nhiều lao động tại thôn đã tham gia làm công nhân cho các cơ sở sản xuất gốm sứ, thành lập các tổ đội xây dựng đi làm tại các địa phương lân cận, nhờ đó thu nhập của người dân cũng tăng lên đáng kể, góp phần giảm hộ nghèo vững chắc…

Tìm hiểu việc xây dựng thôn chuẩn nông thôn mới ở Bình Sơn Đông, xã Bình Dương, Chủ tịch UBND xã Lâm Tiến Ngọc cho biết: Khi chọn thôn này để triển khai thí điểm, xã đã rà soát những tiêu chí còn thiếu để tập trung thực hiện. Cùng với đó, phải tuyên truyền sâu sát để nâng cao nhận thức của bà con về chương trình. Trong quá trình triển khai, thôn Bình Sơn Đông đã huy động xã hội hóa để san lấp tạo mặt bằng cho sân vận động, khuôn viên nhà văn hóa thôn, tạo cảnh quan sạch đẹp, lắp đặt 260 giá để treo cờ Tổ quốc, đặt hàng chục ghế đá ở khu vực trung tâm thôn… Nhận thấy đây là những việc làm thiết thực, người dân trong thôn rất nhiệt tình ủng hộ và chủ động hiến đất, tham gia cùng với xã hoàn thiện tuyến đường liên thôn dài trên 1,5km.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Văn Vinh, Phó chủ tịch UBND thị xã Đông  Triều cho biết: “Xây dựng thôn chuẩn, thôn kiểu mẫu là việc làm cần thiết, bởi các xã trên địa bàn đã hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay, các thiết chế văn hóa, việc sử dụng các thiết chế văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, môi trường, cảnh quan nông thôn còn nhiều bất cập. Do đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới cần bắt đầu từ thôn, phát huy cao độ tính cộng đồng làng xã. Trên cơ sở bộ tiêu chí xây dựng thôn chuẩn nông thôn mới và sự hỗ trợ của thị xã Đông Triều (100 triệu đồng/thôn), hầu hết các thôn trên địa bàn đều huy động mạnh mẽ nguồn lực đóng góp từ các doanh nghiệp, con em xa quê thành đạt, các nhà hảo tâm để thực hiện. 

Năm 2016, thị xã Đông Triều đã thực hiện được 34 thôn chuẩn và 24 thôn kiểu mẫu, nâng tổng số thôn đạt tiêu chí thôn chuẩn là 99 thôn và 24 thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới gần 688 tỷ đồng, trong đó huy động từ nhân dân đóng góp trên 135 tỷ đồng. Để tiếp tục nâng chất tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020, năm 2017, thị xã Đông Triều phấn đấu có 35 thôn đạt tiêu chí thôn kiểu mẫu và 175 vườn mẫu.

Nguyễn Đức Sơn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top