Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018 | 19:10

Dự án bất động sản có tuyến phố đi bộ “hoành tráng” tại Hạ Long

Nằm tại vị trí đắt đỏ “rồng vươn biển lớn”, dự án Marina Square của Tập đoàn BIM Group đang trở thành tâm điểm trong giới bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là khi dự án sở hữu một trong những tuyến phố đi bộ trung tâm lớn nhất tại Hạ Long.

image001.jpg

 Marina Square hứa hẹn trở thành tuyến phố đi bộ trung tâm mới của Hạ Long

Dự án bất động sản sở hữu tuyến phố đi bộ trung tâm mới tại Hạ Long

Nói đến những mô hình du lịch mang bản sắc văn hóa đặc trưng thúc đẩy nền kinh tế trên thế giới, chắc chắn người ta không thể bỏ qua các tuyến phố đi bộ rực rỡ sắc màu như La Rambla của thành phố biển xinh đẹp Barcelona (Tây Ban Nha), Rue de France của Nice (Pháp), Bintang (Malaysia), Vương Phủ Tỉnh (Trung Quốc)hay Harajuku (Nhật Bản)... Ở mỗi nơi, phố đi bộ đều mang đến tính đặc trưng với sự đa dạng giải trí, thân thiện và tính kết nối cộng đồng được đề cao giúp thu hút đông đảo khách du lịch. 

Tại Việt Nam, việc hình thành các tuyến phố đi bộ như Nguyễn Huệ (quận I, TP Hồ Chí Minh), các tuyến phố đi bộ ở khu vực Hồ Gươm, khu Tạ Hiện (Hà Nội)... phục vụ người dân và du khách đã hình thành những năm gần đây và trở thành địa điểm yêu thích, không thể bỏ qua của du khách mỗi khi đến đây. 

Riêng tại thành phố biển Hạ Long, mặc dù được xem là địa phương tập trung nhiều tiềm năng du lịch nhất nhì cả nước, được thiên nhiên ưu đãi với kì quan thế giới “độc nhất vô nhị” - Vịnh Hạ Long nhưng có thể thấy các hoạt động văn hóa du lịch dành cho người dân và du khách vẫn chưa thực sự nổi bật. Khu vực trung tâm du lịch Bãi Cháy, một số tuyến phố ở Hòn Gai nếu có thêm tuyến phố đi bộ chắc chắn sẽ đem lại những hiệu quả tích cực, trở thành đòn bẩy giúp khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch của thành phố, đồng thời tạo điều kiện để các hộ kinh doanh phát triển kinh tế. Việc tạo ra những không gian cộng đồng thư giãn và văn minh cũng góp phần bảo vệ môi trường và cải thiện sức khỏe cho người dân sau những giờ làm việc căng thẳng. 

Xuất phát từ ý tưởng đó, Tập đoàn BIM Group đầu tư phát triển dự án bất động sản Marina Square sở hữu tuyến phố đi bộ trung tâm mới tại Hạ Long. Theo đó, tuyến phố đi bộ này có chiều dài hơn 500m, chiều rộng 34m, nối thẳng tới quảng trường biển và bãi biển nhân tạo. Dọc hai bên tuyến phố là các dãy boutique hotel và shophouse nối tiếp với nhiều điểm nhấn nổi bật như đài phun nước, vườn hoa, tượng điêu khắc cổ điển được đan xen và sắp xếp một cách tinh tế.

Ý đồ của chủ đầu tư khi thiết kế phố đi bộ là hài hòa yếu tố “động” và “tĩnh” tương tác với người dân, đủ “sôi động” để trải nghiệm nhưng cũng đủ “yên tĩnh” để du khách thư giãn. Tuyến phố luôn đảm bảo râm mát ở mọi thời điểm nhờ dãy Marina Square theo hướng Đông-Tây luân phiên che chắn cùng tầng sinh thái đa dạng, đan xen các loại cây tầng thấp, cây tầng cao, cây bóng mát. Dù ở lứa tuổi nào bạn cũng chọn loại hình phù hợp theo thời gian thuận tiện nhất.

Tại Marina Square, du khách còn được hòa mình trên sàn diễn đường phố, festival âm nhạc đến từ các nghệ sĩ trong nước và thế giới. Buổi tối là khoảng thời gian hoạt động náo nhiệt của khu phố Đông với các quán bar sôi động, những buổi nhạc live và các trận đấu thể thao gay cấn. Đây là khoảng thời gian để du khách chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ với người thân, bạn bè.

Đặc biệt, dự án có diện tích tầng hầm lên tới 1,8ha với sức chứa hơn 600 ô tô, được thiết kế hiện đại, đảm bảo ánh sáng và sự lưu thông không khí, hệ thống thang máy và các lối lên phố đi bộ cùng trang thiết bị đô thị hiện đại đem lại sự tiện lợi và thoải mái tối đa cho các du khách. Khi màn đêm buông xuống, tổng thể dự án tựa như chốn phồn hoa rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt, sôi động nằm sát bên bờ Vịnh Hạ Long.

 Marina Square - kiệt tác giữa trung tâm di sản

Nếu như trước kia nói đến bất động sản nghỉ dưỡng, người ta sẽ nghĩ ngay tới dòng sản phẩm cho giới nhà giàu lên tới hàng chục tỷ đồng/căn hay sản phẩm phẩm triệu "đô" xa xỉ thì hiện nay giới bất động sản lại ưu chuộng những dòng sản phẩm nghỉ dưỡng có mức giá phù hợp như Boutique Hotel kết hợp Shophous, loại hình đã khá quen thuộc và được đánh giá là rất hiệu quả trên thế giới, mang lại trải nghiệm mới lạ cho nhà đầu tư cũng như nâng cao giá trị dự án. 

image002.jpg

 Dự án Marina Square sở hữu vị trí đắc địa thuộc khu đô thị Halong Marina

 Marina Square nối tiếp thành công của dự án Phú Quốc Waterfront đã từng gây tiếng vang với mô hình Boutique Hotel kết hợp Shophouse tại Việt Nam. Dự án thuộc khu đô thị Halong Marina – khu đô thị quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Hạ Long, được quy hoạch, phát triển thành Trung tâm dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng của Quảng Ninh. Khu đô thị được trang bị đầy đủ tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống: trường học, bệnh viện, khu giải trí, siêu thị trung tâm thương mại,bến du thuyền, bãi biển dài 1km cùng tổ hợp các khu nghỉ dưỡng quốc tế … phù hợp với mọi đối tượng: “sống – làm việc – vui chơi”.

Ít ai biết rằng Marina Square là đứa con tinh thần của kiến trúc sự nổi tiếng người Tây Ban Nha Salvado Perez Arroyo, Marina Square mang hơi thở châu Âu với thiết kế tân cổ điển, vô cùng rực rỡ, lộng lẫy giữa lòng di sản nhưng cũng đem lại cảm giác tinh tế trong từng đường nét thiết kế, những điểm nhấn nổi bật tại mặt tiền tòa nhà, các pho tượng cổ điển hay những khoảng lùi so le được tính toán hợp lý..

Nằm tại trái tim của Hạ Long, vị trí “trung tâm của trung tâm”, Marina Square có hệ thống 88 căn được xây dựng 8 tầng, 2 -3 mặt tiền, thiết kế tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên, tối đa hóa khả năng đầu tư cho khách hàng vừa mở kinh doanh vừa khai thác làm khách sạn.

Sở hữu vị thế “rồng vươn biển lớn” đem lại phong thủy thịnh vượng cho nhà đầu tư, mô hình mới lạ, khả năng ghép phòng linh hoạt (từ 20 phòng khách sạn trên 1 căn cho đến trăm phòng) và chủ đầu tư uy tín là những yếu tố đảm bảo cho sự thành công của Marina Square.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
Top