Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018 | 12:40

Dũng Liệt phát huy giá trị văn hóa trong XDNTM

Mặc dù kế hoạch về đích NTM của xã vào năm cuối của nhiệm kỳ, nhưng hiện nay, Dũng Liệt (Yên Phong - Bắc Ninh) đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Đáng chú ý, tiêu chí liên quan đến văn hóa được chính quyền và nhân dân nơi đây rất chú trọng.

khu-vực-tâm-linh-được-xây-dựng-khang-trang-sạch-đẹp.JPG
Khu vực tâm linh được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế

Năm 2017, tình hình chính trị, xã hội của Dũng Liệt khá ổn định; kinh tế phát triển. Sản xuất nông nghiệp gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 931,7ha, trong đó cây lúa 848,7ha, rau màu  83ha; thu nhập từ cây lúa đạt trên 32 tỷ đồng.

Trong chăn nuôi, toàn xã có 730 con trâu, bò; đàn lợn khoảng 5.500 con; gia cầm, thủy cầm gần 81.000 con; diện tích nuôi trồng thủy sản 76,3ha; tổng thu từ chăn nuôi đạt trên 68 tỷ đồng.

Năm 2018, Dũng Liệt tiếp tục thực hiện đề án phát triển ngành nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, phấn đấu diện tích gieo trồng đạt 880ha, trong đó có 780ha lúa, khoảng 100ha  rau màu. Năng suất lúa bình quân đạt 61 tạ/ha;  thu nhập bình quân đầu người 37 triệu đồng/năm.

Đến nay, nhiệm vụ XDNTM của Dũng Liệt đã cơ bản hoàn thành, từ giao thông nông thôn cho tới giao thông nội đồng đều được cứng hóa 100%, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm; hệ thống các trường từ mầm non, tiểu học cho đến THCS đều đạt chuẩn; xã cũng là đơn vị đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế; hệ thống điện, hệ thống thông tin truyền thông, tất cả đều đạt quy định đề ra,...

Coi trọng yếu tố văn hóa

Ông Nguyễn Duy Viết, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: Trong quá trình chỉ đạo điều hành, bên cạnh việc chú trọng tới tất cả các lĩnh vực, chúng tôi đặc biệt coi trọng tới yếu tố văn hóa, coi văn hóa là gốc để hình thành hệ tư tưởng, nếp sống cao đẹp, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, thanh lịch.

Thời gian qua, Dũng Liệt  đã duy trì tốt công tác thông tin tuyên truyền trên phương tiện đài truyền thanh với đầy đủ các nội dung từ nhiệm vụ chính trị của địa phương cho tới các ngày lễ lớn của đất nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Ngoài ra, xã còn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng quê hương.

Bên cạnh đó, việc chăm lo tới các đối tượng chính sách xã hội cũng được xã thường xuyên quan tâm, đảm bảo việc chi trả các chế độ chính sách được kịp thời, đầy đủ. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ngoài phần quà của Nhà nước, cấp xã và cấp thôn còn trích hơn 10 triệu đồng để tặng cho các đối tượng đặc biệt khó khăn.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương luôn được duy trì và không ngừng phát triển; xã đã chỉ đạo 03 trường thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập. Năm học 2017-2018, cả 3 trường đều giữ vững danh hiệu tiến tiến, trường tiểu học được công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ II.

Công tác văn hóa - thể thao cũng được chính quyền và nhân dân quan tâm kịp thời, UBND xã đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp xã, thường xuyên duy trì việc thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Năm 2017, toàn xã có 2 thôn đạt Làng văn hóa cấp huyện, 5 công sở đạt công sở văn hóa cấp huyện và 90% số gia đình đạt Gia đình văn hóa. Năm 2018, Dũng Liệt phấn đấu 4/5 thôn đạt Làng văn hóa cấp huyện, 90% số gia đình đăng ký Gia đình văn hóa, phấn đấu 70% thôn vững mạnh, các ngành đạt khá trở lên, chính quyền đạt vững mạnh.

Có lẽ, nhờ coi trọng các yếu tố liên quan đến văn hóa để xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững  mà Dũng Liệt đã thực hiện thành công XDNTM. Hy vọng với cách tiếp cận này, Dũng Liệt sẽ vượt qua khó khăn còn tồn tại trong tư tưởng của số ít bộ phận dân cư để phát triển thành công hơn nữa trong thời gian tới.

 

 

Đình Hợi - Đỗ Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top