Đường tránh ngập thi công rùa bò, tỉnh ra “tối hậu thư” với thủy điện
Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản gửi Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam (chủ đầu tư thủy điện Khe Bố) về việc thi công đường tránh ngập lòng hồ thủy điện Khe Bố.
Cụ thể, ngày 20/11/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 8854/UBND-CN về việc thi công đường tránh ngập lòng hồ thủy điện Khe Bố.
Trong văn bản này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam khẩn trương tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và nghiệm thu, tổ chức bàn giao lại tuyến nói trên cho Cục Quản lý đường bộ II trước ngày 31/3/2019.
Công văn này cũng yêu cầu đơn vị thi công thường xuyên cử người, xe máy túc trực để hốt dọn, san gạt nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất, không gây ô nhiễm môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mất an toàn giao thông trên các đoạn đường này.
Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An giao Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam nếu sau thời hạn trên, công trình chưa hoàn thành và bàn giao cho Cục Quản lý đường bộ II quản lý thì UBND tỉnh Nghệ An sẽ có văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương và Chính phủ yêu cầu tạm dừng tích nước thủy điện Khe Bố hoặc giảm cốt nước dưới cao trình 65m để xử lý hoàn thành các tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.
Trước đó, Cục Quản lý đường bộ 2 (QLĐB 2) đã 5 lần đề nghị chủ đầu tư thủy điện Khe Bố hoàn thành đoạn đường tránh ngập từ Km 142 150 đến Km 149 350 trên tuyến Quốc lộ 7 thuộc địa bàn bản Lau (xã Thạch Giám, huyện Tương Dương).
Tuy nhiên, qua 5 lần đề nghị nhưng đoạn đường này vẫn không được hoàn thành, gây cản trở, ách tắc giao thông, đặc biệt, vào mùa mưa lũ, nước dâng lên chia cắt tuyến Quốc lộ 7 nối miền xuôi với các huyện miền núi Tương Dương, Kỳ Sơn và nước bạn Lào.
Dự án đường tránh ngập Quốc lộ 7A (từ km142 150 đến km149 350) do Ban Quản lý dự án Thủy điện Khe Bố làm chủ đầu tư được thực hiện từ năm 2010 đến nay nhưng vẫn dở dang.
Dự án được triển khai bởi việc ngăn nước của Nhà máy Thủy điện Khe Bố, khiến đoạn Quốc lộ 7A đi qua khu vực này ngập và có nguy cơ bị ngập. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án này thi công quá ì ạch, chậm tiến độ.
Đến nay, Cục QLĐB 2 đồng ý gia hạn lần thứ 6 đối với Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam đến ngày 31-3-2019 phải hoàn thành, nghiệm thu và giao lại cho cục quản lý. Nếu sau thời hạn trên, công trình chưa hoàn thành và bàn giao cho thì UBND tỉnh Nghệ An sẽ có văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương và Chính phủ tạm dừng tích nước thủy điện Khe Bố hoặc giảm cột nước dưới cao trình 65m để xử lý các tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 7.
Được biết, hạng mục thi công ì ạch nhất là đoạn từ km147 850 đến km149 (ngang qua Bản Lau, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương). Theo ghi nhận của PV, hầu hết người dân địa phương, người đi đường đều rất bức xúc trước việc đoạn đường này xuống cấp nghiêm trọng.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.