Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018 | 19:35

Eurowindow trao thưởng cho đội tuyển Việt Nam

Chiều 17/12, Công ty Eurowindow đã tổ chức trao thưởng 3,2 tỷ đồng tiền mặt cho Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam.và gói nghỉ dưỡng cao cấp tại khu nghỉ Movenpick Cam Ranh - Nha Trang.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 đã để lại những cảm xúc khó quên trong hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam. Với những nỗ lực hết mình trên sân cỏ, thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng từ cả người hâm mộ và các nhà tài trợ. Chiều 17.12, Eurowindow đã trao nhiều phần thưởng cho các cầu thủ ĐT Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Hồng - Tổng Giám đốc Eurowindow đã chúc mừng thành tích tuyệt vời của bóng đá Việt Nam. “Trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, khi đội tuyển đã chạm tay vào chiếc cup vô địch tại sân Mỹ Đình, trong niềm tự hào của hàng triệu con tim người hâm mộ sau 10 năm lịch sử lặp lại. Xin cảm ơn tới Ban huấn luyện, các cầu thủ đã mang vinh quang về cho Việt Nam”, Tổng Giám đốc Eurowindow xúc động nói.

48384266_1952187641565067_7301314038057664512_n.jpg
Tổng Giám đốc Eurowindow Nguyễn Cảnh Hồng trao thưởng cho cầu thủ Quang Hải, Huy Hùng và Anh Đức.

 

Ông Hồng cũng cho biết, trước đó công ty đã quyết định tặng giải thưởng cho tất cả cầu thủ và Ban huấn luyện chuyến đi đến Khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế Mövenpick Resort Cam Ranh trị giá 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi kết thúc giải đấu với thành tích ấn tượng, Eurowindow đã quyết định nâng giá trị giải thưởng của chuyến nghỉ dưỡng lên thành 1 tỷ đồng để các cầu thủ được nghỉ ngơi trong vòng 4 ngày đêm, phụ hồi sức khỏe và tinh thần.

48379539_1952187738231724_4090722849247985664_n.jpg

 

Ngoài ra, ông Hồng cũng cho biết, Eurowindow đã tặng thưởng cho 2 cầu thủ Việt Nam ghi bàn đầu tiên ở vòng bảng, bao gồm Nguyễn Công Phượng (50 triệu đồng) và Nguyễn Quang Hải (150 triệu đồng). Đặc biệt, Eurowindow cũng tặng thưởng 2 tỷ đồng cho 2 gương mặt khác ghi bàn đầu tiên ở chung kết, gồm Huy Hùng (chung kết lượt đi) và Anh Đức (chung kết lượt về). Mỗi người nhận 1 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị tặng thưởng của Eurowindow dành cho đội tuyển Việt Nam lên tới 3,2 tỷ đồng.

Là cầu thủ ghi bàn thắng quan trọng trong trận chung kết lượt về của ĐT Việt Nam với Malaysia, Nguyễn Anh Đức chia sẻ: “Cá nhân tôi lúc này vẫn cảm thấy rất vui và hiện tại vẫn còn lâng lâng sau khi nhận được chiếc Cup”.

 

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top