Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 12 năm 2015 | 9:54

Giá dầu có thể sụt giảm mạnh vào năm tới

Goldman Sachs và OPEC dự báo giá dầu có thể sụt giảm mạnh vào năm tới, xuống mức 20 USD/thùng.

Trang tin Business Insider dẫn đánh giá của Goldman Sachs và OPEC cho hay, tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu đang “giết chết” giá vàng đen.

Giá dầu thế giới ngày 7/12 đã chạm mức thấp nhất trong 7 năm do lo ngại nguồn cung dư thừa sau khi OPEC không đạt được thoả thuận cắt giảm nguồn cung.

Hiện tại, giá dầu đã giảm tới 50% so với mức giá vào cùng thời điểm năm ngoái. Theo nhận định, giá dầu có thể giảm xuống mức 20 USD/thùng vào năm 2016.

Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Eulogio del Pino cho biết OPEC không cho phép xảy ra cuộc chiến dầu mỏ và sẽ phải hành động để ổn định giá dầu trong thời gian tới.

Chuyên gia Michele Della Vigna của Goldman Sachs dự báo giá dầu sẽ xuống mức 20 USD/thùng và lãi suất của các nhà sản xuất dầu mỏ sẽ chỉ còn khoảng 15%, thậm chí là thấp hơn.

gia dau co the sut giam manh vao nam toi hinh 0
Mỏ khai thác dầu tại Syria. (Ảnh: Business Insider)

Theo nhìn nhận của các chuyên gia, nguyên nhân chính đẩy giá dầu thô tại thị trường toàn cầu lao dốc là do các thành viên OPEC vẫn còn bất đồng về chủ trương cắt giảm sản lượng khai thác hàng ngày vốn đang dư thừa khá nhiều so với nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, các bộ trưởng dầu mỏ của OPEC không thể nhất trí được về mức trần sản lượng dầu thô. Một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng bất đồng này là khi Iran tuyên bố, sẽ không xem xét bất kỳ việc giảm sản lượng nào cho đến khi sản lượng dầu của nước này trở lại ngưỡng trước khi các lệnh trừng phạt được áp đặt./

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top