Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 12 năm 2018 | 9:28

Gia Lai: Bắt giữ đối tượng ra tay sát hại 2 bạn nhậu

Sáng 21/12, nguồn tin riêng từ Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Quốc (SN 1993, ngụ xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai) liên quan đến vụ án mạng khiến 2 người tử vong và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý đối tượng

Trước đó, vào chiều ngày 20/12, Lê Phú Nhân (SN 1990, ngụ xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai), Võ Xuân Thảo (SN 1993, ngụ TX. An Khê, Gia Lai) và Nguyễn Trường Quốc rủ nhau đi ăn nhậu tại khu vực xã Ia O huyện Ia Grai. Đến 16 giờ 30 cả nhóm không nhậu nữa, chuyển đến một quán khác để chơi tiếp. Tại đây, giữa Quốc và Thảo có lời qua tiếng lại lớn tiếng với nhau nhưng được mọi người can ngăn.

1untitled-2.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Sau đó, Quốc đi ra ngoài. Tưởng chừng mọi chuyện lắng xuống, tuy nhiên, khoảng 10 phút sau Quốc quay lại dùng dao đâm Thảo tử vong tại chỗ, Nhân thấy vậy vào can ngăn cũng bị Quốc đâm trọng thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an có mặt tại hiện trường bắt giữ Nguyễn Trường Quốc và thu thập chứng cứ, lấy lời khai những nhân chứng để tiến hành điều tra sự việc./.

 

 

 

Quốc Hùng - Ngọc Minh
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top