Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 3 năm 2018 | 15:59

Giá vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 không thay đổi nhiều

Ban tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng– DIFF 2018 đã chính thức công bố giá vé xem pháo hoa các đêm trình diễn. Theo đó, giá vé không có nhiều thay đổi so với năm 2017. Các điểm bán vé cũng đã sẵn sàng cung cấp vé tới khán giả.

anh-phao-hoa-3.jpg
 

Chỉ còn hơn một tháng nữa, Đà Nẵng sẽ sôi động và rực rỡ trong những màn pháo hoa hoành tráng và ấn tượng chưa từng có cùng các lễ hội đồng hành vô cùng hấp dẫn. Tiếp nối thành công của DIFF 2017, lễ hội DIFF 2018 đang là sự kiện được người dân cả nước và du khách tới Đà Nẵng mong chờ nhất trong mùa hè này. 

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, giá vé xem trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 không có nhiều thay đổi so với năm ngoái, dao động từ 300.000 – 1.000.000 đồng, tùy theo vị trí khán đài. Cụ thể, vé dành cho khách lẻ theo vị trí các khán đài là: B4: 300.000 đồng/vé; B3: 400.000 đồng/vé; B1 + B2: 600.000 đồng/vé; A2+A3: 800.000 đồng/vé; A1 (khán đài VIP): 1.000.000 đồng/vé. 

Riêng đêm khai mạc (30/4) và đêm chung kết (30/6), giá vé có sự điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu thực tế. Cụ thể, vé dành cho khách lẻ theo các khán đài như sau: B4: 400.000 đồng/vé; B3: 600.000 đồng/vé; B1 + B2: 800.000 đồng/vé; A2+A3: 1.000.000 đồng/vé; A1 (khán đài VIP): 2.000.000 đồng/vé. 

ve-dem-thoi-gian.jpg
Vé đêm thời gian.
 

Mức vé dành cho trẻ em trong tất cả các đêm pháo hoa là 50.000 đồng, được áp dụng đối với trẻ em cao dưới 1m đi cùng người lớn. Trường hợp khách không mua vé đúng với chiều cao của trẻ và mua lại vé người lớn thì vé trẻ em đã mua sẽ không có giá trị hoán đổi. Mức giá này đã bao gồm VAT. Mỗi vé áp dụng cho một người, có giá trị sử dụng 01 lần và chỉ có giá trị sử dụng trong ngày. 

DIFF 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” sẽ diễn ra trong vòng hai tháng, bắt đầu từ 30/4/2018 đến hết 30/06/2018, bao gồm 05 đêm thi mang 05 chủ đề riêng, lần lượt là Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị, với sự tham gia của 8 đội thi đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông (Trung Quốc), Thụy Điển và Bồ Đào Nha. 

Đêm khai mạc DIFF 2018 sẽ diễn ra tối ngày 30/4/2018, với phần thi đấu mở màn của hai đội Việt Nam – Ba Lan, tiếp theo lần lượt sẽ là các đêm thi vào 26/5, 02/6, 09/6 và đêm chung kết trao giải Nhất - Nhì diễn ra vào 30/6. Với sự đổi mới về hiệu ứng và công nghệ, cùng sự tâm huyết trong kịch bản trình diễn, các đội pháo hoa hứa hẹn sẽ mang đến DIFF 2018 những màn trình diễn độc đáo chưa từng có từ trước đến nay. 

DIFF 2018 sẽ có tổ hợp khán đài riêng, ở vị trí tương tự năm ngoái trên sông Hàn, nhưng được thiết kế theo mô hình mới, công nghệ mới. Ngoài khán đài A được mở rộng hơn so với năm ngoái, trước các khán đài khác đều có màn hình led kích thước lớn để khán giả có thể theo dõi những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc trên sân khấu. 

Bên cạnh các đêm pháo hoa bừng sáng bầu trời Đà Nẵng, những chương trình nghệ thuật sôi động, đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi hàng đầu như ca sỹ Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Đoan Trang, Đăng Dương, Phương Linh, Phương Vy, Uyên Linh,… sẽ mang đến cho DIFF 2018 những giây phút thăng hoa cùng nghệ thuật. 

ve-dem-tinh-yeu.jpg
Vé đêm tình yêu.
 

“Lễ hội đường phố” năm nay hứa hẹn sẽ còn mãn nhãn và náo nhiệt hơn DIFF 2017 với 12 xe hoa được trang trí độc đáo cùng các màn trình diễn “đã tai, đã mắt” của các nghệ sĩ tài năng. Những vũ điệu bất tận sẽ đem không khí hội hè lan tỏa khắp không gian Đà thành.

 Không gian ẩm thực với chủ đề “Bốn mùa hương sắc” cũng sẽ đem lại những trải nghiệm ấn tượng không thể bỏ lỡ cho du khách. Kéo dài từ 29/4 đến 30/6, nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao, phong phú cùng những màn biểu diễn hấp dẫn, các trò chơi đầy cuốn hút sẽ đem đến cho du khách nhiều cảm xúc khó quên trong mùa hè 2018. 

Đột phá trong ý tưởng và cách thể hiện, DIFF 2018 sẽ tạo nên một Đà Nẵng vừa thân quen vừa khác lạ. Vẫn sôi động trong các lễ hội và lung linh bởi pháo hoa, nhưng tươi mới hơn, nhiệt huyết hơn, đầy “chất lửa” hơn, để bất cứ ai cũng có thể “cháy hết mình” trong một mùa hè tuyệt vời.

Thông tin chi tiết về vé DIFF 2018, xem thêm tại: www.diff.vn

Địa điểm bán vé:

1. Công ty CP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà:

- Văn phòng kinh doanh: 93 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0905 766 777 hoặc 0236.3749.885/886

2. Công ty TNHH Công Viên Châu Á:

Số 01 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0905.628.004

3. Văn Phòng Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Đà Nẵng

100 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0236.3863.595/ 0236.3530.400

4. Trung Tâm Hỗ Trợ Du Khách Đà Nẵng:

108 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0236.3550.111

5. Sảnh ngoài ga đến Quốc Nội, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng: Công ty Ngọc Phương Nghi (Điểm bán Sim – Card)

Hotline: 0941.760.888

6. Tiệm ăn 60s – 50 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0941.760.888

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top